Lần đầu có "chung kết toàn Việt Nam" ở quần vợt SEA Games 30

ANTD.VN - Sáng nay 5-12, lần lượt Daniel Nguyễn và Lý Hoàng Nam đã giành quyền vào chung kết đơn nam môn quần vợt, giúp quần vợt Việt Nam cầm chắc HCV, giải "cơn khát vàng" SEA Games suốt 30 năm.

Hai trận bán kết đơn nam quần vợt bắt đầu từ 8h sáng nay 5-12, và đều là cuộc đối đầu giữa các VĐV của Việt Nam với chủ nhà Philipnes.

Kết quả, Daniel Nguyễn xuất sắc đánh bại Albert Lim 2-0. Ít phút sau, Lý Hoàng Nam cũng báo tin vui khi chiến thắng Jeson 2-1 để ghi tên vào chung kết.

Daniel Nguyễn (trái) cùng Lý Hoàng Nam tạo nên "chung kết toàn Việt Nam" ở đơn nam quần vợt SEA Games 30

Như vậy lần đầu tiên đơn nam quần vợt SEA Games có chung kết toàn Việt Nam. Quần vợt Việt Nam cũng sẽ chắc chắn giành HCV, HCB môn quần vợt SEA Games. Đây là tấm HCV đầu tiên sau 30 năm dự đại hội.

Chưa dừng ở đó, tại đơn nữ, Savanna Lý Nguyễn cũng đã xuất sắc vào chung kết trong ngày thi hôm qua. Trong khi đôi nữ Phan Thị Thanh Bình - Trần Thụy Thanh Trúc vừa giành chiến thắng 2-1 trước bộ đôi người Singapore ở tứ kết quần vợt. SEA Games 30 hứa hẹn là giải đấu "bội thu" của quần vợt Việt Nam.

Cũng trong sáng nay, pencak silat có HCV đầu tiên tại đại hội khi Trần Thị Thêm xuất sắc vượt qua đối thủ Indonesia, Jeni Elvis 5-0 ở chung kết hạng 55kg nữ.

Ở môn bơi, nhiều kình ngư của Việt Nam như Lê Nguyễn Paul, Trần Nguyên Hưng (200m hỗn hợp nam), Vũ Thị Phương Anh (200m ếch nữ), Nguyễn Thị Ánh Viên  (50m bơi ngửa)... đều giành quyền vào chung kết, diễn ra từ 17h chiều nay.

Tính tới 11h hôm nay, Đoàn thể thao Việt Nam có 28 HCV, 32 HCB, 36 HCĐ duy trì vị trí thứ hai sau chủ nhà Philippines (56 HCV) và xếp trên Malaysia (21 HCV).

Lần đầu có "chung kết toàn Việt Nam" ở quần vợt SEA Games 30 ảnh 2