Lampard đá hỏng 11m, Chelsea "ôm hận" tại Etihad

ANTĐ - Có cơ hội vươn lên dẫn trước nhưng tiền vệ Lampard đã bỏ lỡ khiến Chelsea sau đó đã bị chủ sân Etihad trừng phạt với tỷ số 2-0.

Lampard bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trên chấm 11m

Bước vào trận đấu với Chelsea ở vòng 27, Man City chịu một sức ép vô cùng nặng nề khi khoảng cách giữa họ và MU bây giờ đã là 15 điểm. Chính vì vậy, HLV Mancini đã tung ra đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại để tiếp đón Chelsea. Về phía Chelsea cũng rất quyết tâm, nếu có được kết quả tốt trên sân Etihad họ sẽ thu hẹp khoảng cách với Man City xuống còn có 1 điểm và tràn đầy hy vọng vươn lên vị trí thứ 2.

Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu với những pha tấn công mạnh mẽ của hai đội. Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của trận đấu này nên hàng thủ hai đội chơi rất cẩn trọng khiến các tiền đạo không có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra một số cơ hội ăn bàn nhưng Man City không thể phá vỡ thế quân bình ở hiệp thi đấu thứ nhất.

Trở lại sau giờ nghỉ, trong khi đang bị dồn ép thì bất ngờ Chelsea được hưởng một quả phạt đền do Demba Ba bị thủ thành Joe Hart đốn ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Lampard đã không thắng được thủ thành Man City, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho The Blues. Có lẽ sau tình huống này, Lampard sẽ phải ân hận mãi bởi ở những phút sau đó, Man City thi đấu cực kỳ hưng phấn gây sức ép khủng khiếp lên khung thành P.Cech.

Yaya Toure (trái) mở tỷ số trận đấu

Những nỗ lực tấn công không mệt mỏi của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 63. Tiền vệ Yaya Toure có pha xử lý cực kỳ mẫu mực loại 2 hậu vệ Chelsea trước khi cứa lòng hiểm hóc hạ gục Cech mở tỷ số  cho The Citizens. Đến phút 85, Tevez đã nhấn chìm hy vọng có điểm của đội  khách khi tung ra một cú dứt điểm ngoài vòng 16m50 găm thẳng vào góc cao khung thành ấn định tỷ số 2-0 cho Chelsea.

Chiến thắng này không chỉ giúp Man City tái thiết lập khoảng cách 12 điểm so với Manchester United trên bảng xếp hạng, mà còn bỏ xa chính đối thủ Chelsea đến 7 điểm. Ngoài ra, nó còn tạo nên niềm tin cho đội chủ sân Etihad tạo một cú lội  ngược dòng giống như mùa giải trước.