Làm việc ca đêm làm tăng nguy cơ ung thư buồng trứng

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy làm việc ca đêm có thể khiến chị em tăng nguy cơ bị ung thư buồng trứng.

Nghiên cứu này gồm 3.322 phụ nữ độ tuổi từ 35 đến 74, bao gồm cả những người khỏe mạnh và những người bị ung thư buồng trứng. Các đối tượng tham gia được hỏi về thời gian làm việc, bao gồm cả thời gian làm ca đêm.

Kết quả cho thấy, phụ nữ làm ca đêm tăng nguy cơ bị ung thư buồng trứng, đặc biệt là những người ≥ 50 tuổi.

Cơ quan nghiên cứu về ung thư quốc tế, đơn vị tiến hành nghiên cứu này, cho biết làm việc ca đêm có thể phá vỡ nhịp hoạt động bình thường của cơ thể. Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy rằng, làm ca đêm làm tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ và ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. 

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Occupational and Environmental Medicine