Làm việc bằng lương tâm và trách nhiệm cao nhất

ANTĐ - “Việc đạt và vượt chỉ tiêu các mặt công tác trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội là hết sức cần thiết. Nhưng quan trọng hơn, mục tiêu xuyên suốt mà lực lượng CSHS và công an các quận, huyện phải nhận thức và thực hiện tốt, là sự bình yên xã hội, an toàn cho mọi người dân”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP nhấn mạnh tại cuộc họp với lực lượng CSHS và công an các quận, huyện, tại hội nghị triển khai các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, tổ chức chiều qua, 7-8. Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP.
Làm việc bằng lương tâm và trách nhiệm cao nhất ảnh 1
Cảnh sát hình sự CAP Đồng Tâm nhắc nhở lái xe ôm phòng trộm cướp ở địa bàn giáp ranh 
trước cổng bệnh viện Bạch Mai. ảnh: Phú Khánh


Thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm

Báo cáo tổng hợp tình hình phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội do chỉ huy Phòng CSHS trình bày cho thấy, các tháng đầu năm 2013, CATP đã kiềm chế hoạt động của tội phạm hình sự, kéo giảm trọng án, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của CQĐT, chủ công là lực lượng CSHS. Tuy nhiên, trước tình hình, thực trạng hoạt động của tội phạm có nhiều dấu hiệu phức tạp gia tăng, đã phản ánh công tác nắm tình hình, tấn công tội phạm chưa đủ mạnh cũng như chưa nhận dạng đúng các loại tội phạm. Thậm chí có lúc, có nơi, CBCS làm công tác đấu tranh chống tội phạm có biểu hiện chủ quan, né tránh, đùn đẩy, làm chưa hết trách nhiệm, thậm chí thờ ơ trước hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ở những khu vực giáp ranh. Hoạt động của tội phạm hình sự “nóng” trên một số tội danh: cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, đặc biệt liên quan đến nhiều đối tượng tỉnh ngoài về Hà Nội gây án. Hoạt động mại dâm công cộng và mại dâm trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện (nhà nghỉ, quán massage, karaoke)… cũng có dấu hiệu gia tăng.

Trong gần 3 tiếng đồng hồ, 11 chỉ huy các đơn vị: Phòng CSHS, CAH Từ Liêm, CAH Quốc Oai, CAQ Thanh Xuân, CAQ Tây Hồ, CAQ Hoàn Kiếm… theo yêu cầu của Giám đốc CATP đã nêu thực trạng, nguyên nhân tồn tại và biện pháp giải quyết tồn tại ở từng địa bàn, trên các lĩnh vực: hoạt động mại dâm ở cơ sở kinh doanh có điều kiện; hiện tượng đối tượng lưu manh lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất công, kinh doanh, vận chuyển vật liệu xây dựng; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tại hiệu cầm đồ;  hiện tượng phức tạp ở một số chợ đầu mối, chợ đêm; sự gia tăng tội phạm cướp, cướp giật; tình trạng ném chất bẩn, khủng bố tinh thần nhà dân; hiện tượng cờ bạc ngoại thành và xu hướng dịch chuyển nội thành; tình trạng đeo bám khách du lịch, cò mồi và cưỡng đoạt tài sản ở một số bến xe, nhà ga…

Chỉ rõ: “đây đều là những vấn đề nóng ở từng địa bàn, thậm chí nhiều địa bàn”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung yêu cầu xem xét trách nhiệm của chỉ huy các đơn vị trong công tác nắm tình hình, giải quyết vấn đề. Vấn đề trách nhiệm người chỉ huy được đồng chí Giám đốc xác định rõ trong giải quyết những hiện tượng, tình trạng phức tạp; như hiện tượng xuất hiện một số đối tượng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép; hiện tượng mại dâm trá hình ở đường Phạm Văn Đồng (giáp ranh huyện Từ Liêm và quận Cầu Giấy); chợ rau đêm Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân và quận Đống Đa); hiện tượng “cò mồi”, đeo bám khách du lịch, hay một số taxi lợi dụng chiếm đoạt tài sản của khách ở sân bay Nội Bài. “Trong công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự phải giải quyết địa bàn giáp ranh. Thay vì đùn đẩy, né trách nhiệm, chỉ huy những địa bàn giáp ranh phải ngồi bàn biện pháp tháo gỡ. Đừng đổ lỗi giáp ranh mà để thành điểm nóng cho khu vực, ảnh hưởng đến sự bình yên của thành phố”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói. 

Phê  bình công tác đấu tranh, giải quyết tệ nạn mại dâm ở nhiều địa bàn không thường xuyên, thiếu quyết liệt và chưa nghiêm túc, đồng chí Giám đốc đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta đã giải quyết được “nạn” phố vẫy Phan Đăng Lưu ở Yên Viên, Gia Lâm? Tại sao vẫn tồn tại nhiều tuyến, địa điểm mại dâm trá hình? Rõ ràng chúng ta chưa có giải pháp đủ mạnh; thái độ của một số cán bộ chiến sỹ còn thờ ơ, thiếu kiên quyết”. Người đứng đầu CATP nhìn nhận: diễn biến, biểu hiện có phần phức tạp của một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội thời gian qua chính là hệ lụy của công tác đấu tranh chưa đến nơi đến chốn và trách nhiệm chưa thực hiện nghiêm túc. “Không có gì bằng chính ý thức tự giác, làm việc bằng lương tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định.

Làm tốt từ những việc nhỏ

“Các tháng đầu năm, CATP đã kiềm chế sự gia tăng chung của tội phạm; tỷ lệ điều tra khám phá án cao. Những kết quả, thành tích ấy của các tập thể, cá nhân đều đã được khen thưởng, động viên kịp thời. Tuy nhiên, diễn biến hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội trong thời gian qua không cho phép chúng ta chủ quan, lơi lỏng. Phải triển khai ngay những giải pháp đồng bộ, quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung yêu cầu.

Đồng tình với những chỉ đạo, gợi ý của Thiếu tướng Trần Thùy đối với lực lượng CSHS và công an các quận, huyện trong thời gian tới, như thông qua điều tra cơ bản, tập trung triệt xóa các ổ nhóm lưu manh, côn đồ; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án hình sự; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là hiệu cầm đồ; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung xác định hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của chỉ huy các cấp gắn với trách nhiệm cá nhân trong công tác nắm tình hình, đưa ra những giải pháp phòng, chống tội phạm. Chỉ huy các cấp cũng đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn với trách nhiệm chỉ huy các địa bàn khi để xảy ra hoạt động của tội phạm hình sự và các tụ điểm tệ nạn xã hội gây bức xúc dư luận. Đồng chí Giám đốc đề nghị các đơn vị, địa bàn “đánh” mạnh hoạt động của các đối tượng lưu manh, côn đồ lấn chiếm, xây dựng trên đất công; hoạt động cho vay nặng lãi, tiếp tay cho kẻ gian ở các hiệu cầm đồ; hoạt động của các đối tượng tham gia vận chuyển hàng lậu, kinh doanh vật liệu xây dựng; cò mồi nhà ga, bến xe, sân bay; quản lý chặt hoạt động ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện…. 

Trong công tác chấp hành pháp luật, Giám đốc CATP đề nghị chỉ huy và CBCS các đơn vị, địa bàn phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình tiếp nhận đơn thư, tiếp nhận hồ sơ vụ án, thời hạn thụ lý vụ án. Người chỉ huy đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng lực lượng, quản lý, giáo dục CBCS chặt chẽ để tránh sai phạm.

Đồng chí Giám đốc quán triệt tinh thần làm việc với CBCS: “Việc điều tra, khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng là tốt, cần thiết. Nhưng quan trọng không kém là phải tiếp nhận, xác minh và sớm giải quyết cả những việc nhỏ”. Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị, địa bàn phải làm chủ công tác nắm tình hình, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; đề ra và thực hiện tổng thể những giải pháp đồng bộ trong công tác phòng chống tội phạm; từ đó kịp thời phát hiện những phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm; đưa ra những biện pháp phòng ngừa, trấn áp hiệu quả. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung gợi ý các đơn vị lựa chọn cán bộ chiến sỹ để thành lập các tổ nghiên cứu, nắm bắt, phân tích, dự báo tình  hình hoạt động của tội phạm, tệ  nạn xã hội, từ đó tham mưu được những nhóm giải pháp tháo gỡ. Cùng với việc thực hiện nghiêm túc công tác nắm tình hình, các đơn vị phải duy trì, chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định của Bộ Công an và CATP. Một trong những yêu cầu giải pháp phòng ngừa tội phạm được đồng chí Giám đốc đặt ra với các địa bàn, là kết hợp tuần tra kiểm soát với trinh sát nghiệp vụ, và tùy theo đặc thù, các địa bàn phải bố trí CSHS ra quân vào ban đêm cùng lực lượng 141, Cảnh sát QLHC, chú trọng giải pháp phối hợp ở những địa bàn giáp ranh. 

Nhấn mạnh khẩu hiệu hành động năm 2013 của CATP là đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị chỉ huy mỗi đơn vị phải nhận thức đúng về trách nhiệm, phát huy cao trách nhiệm với tinh thần tự giác, bám sát quy định pháp luật, nội quy, quy chế của ngành công an để thực hiện. Mỗi người lính hình sự phải có sự kiên trì, kiên nhẫn, trí tuệ và tuân thủ đúng các quy định pháp luật, có như vậy mới trấn áp được tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc đề nghị Văn phòng CATP soạn thảo văn bản, kế hoạch để báo cáo Bộ Công an và Thành ủy, UBND thành phố về việc triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, ngay trong tháng 8 này; mục tiêu đảm bảo ANCT, TTATXH địa bàn Thủ đô và các ngày lễ lớn 19-8, Quốc khánh 2-9, kỷ niệm giải phóng Thủ đô 10-10, cũng như Tết Dương lịch sắp đến...