“Làm tiền” trên thân xác gái mại dâm

ANTĐ - Nguyễn Thị Tuyến (SN 1984), Phạm Thị Thu Hà (SN 1982), Đỗ Thị Ngọc (SN 1982), đều trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, bị khởi tố về hành vi môi giới mại dâm.

Hôm qua 15-7, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Tuyến (SN 1984), Phạm Thị Thu Hà (SN 1982), Đỗ Thị Ngọc (SN 1982), đều trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, về hành vi môi giới mại dâm. Riêng Phạm Thị Thu Hà, do đang có thai nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, trưa 11-7, hai khách mua dâm là Đặng Tiến Cường và Nguyễn Văn Na, ở Cầu Giấy gọi điện thoại nhờ Tuyến tìm giúp 2 gái mại dâm để “giải đen”. Sau khi thỏa thuận giá 700.000 đồng/lượt mua dâm, Tuyến dặn 2 khách đến thuê phòng trước tại khách sạn Blue Diamond 1 trên đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, chờ Tuyến “điều” gái mại dâm đến.

Sau khi cầm 1,4 triệu đồng của khách mua dâm, Tuyến điện thoại cho Phạm Thị Thu Hà nhờ tìm gái giúp nhưng chỉ thỏa thuận trả cho Hà 900.000 đồng, còn Tuyến được hưởng 500.000 đồng. Hà tiếp tục điện thoại cho Ngọc nhờ tìm gái bán dâm. Số tiền trả cho gái mại dâm bị Hà “cắt” bớt 100.000 đồng. Nhận của Hà 800.000 đồng, Ngọc tìm được 2 gái bán dâm là Vi Thị M (SN 1990), quê Thanh Hóa và Đinh Thị Tr (SN 1990), quê Phú Thọ.

Tuy nhiên, Ngọc chỉ trả cho mỗi gái bán dâm 300.000 đồng, còn lại giữ 200.000 đồng công môi giới. Sau đó Ngọc nhờ “xe ôm” chở 2 gái bán dâm đến khách sạn phục vụ khách làng chơi. Khoảng 13h30 cùng ngày, khi các cô gái này đang “vui vẻ” cùng khách mua dâm thì bị tổ công tác Đội CSHS - CAQ Cầu Giấy bắt quả tang.

Tin cùng chuyên mục