Hà Tĩnh:

Lâm tặc chuyển "nghề"... đạo chích

ANTĐ - Để có tiền sử dụng ma túy, 2 đối tượng Nguyễn Văn Tường (SN 1975) trú tại xã Gia Phố và Trần Văn Điền (SN 1981), trú tại xã Hương Liên, thuộc  Hương Khê- Hà Tĩnh, đã cấu kết với nhau thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Khám xét tại nhà ở của hai đối tượng trên, lực lượng Công an thu giữ được một số xe máy có nguồn gốc trộm cắp mà các đối tượng đưa từ Hà Nội về chưa kịp tiêu thụ.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Tương, phó trưởng CATP Hà Tĩnh: Thời gian từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10/2012, trên địa bàn TP Hà Tĩnh liên tục xảy ra các vụ mất trộm xe máy. Các đối tượng trộm cắp thường xuyên lợi dụng chủ phương tiện dừng xe chỗ đông người, thiếu cảnh giác và khoảng thời gian vừa mới đi làm về, sơ ý chưa kịp khóa cửa, chúng nhanh chóng lẻn vào phá khóa và trộm xe.

Trước tình hình đó đầu tháng 10/2012, ban lãnh đạo CATP Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án mang bí số TX1002 để đấu tranh làm rõ.

Các trinh sát trong ban chuyên án nhanh chóng nhập cuộc, được phân công xuống địa bàn để nắm bắt tình hình, đồng thời sàng lọc các đối tượng khả nghi trên địa bàn để xác định ra đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

2 đối tượng Tường và Điền cùng tang vật trong vụ án

Khoảng 11h ngày 3/10/2012, khi một tổ chuyên án trên đường đi làm về thì nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh cho biết, người dân đang truy đuổi hai đối tượng vừa dắt trộm chiếc xe máy từ nhà anh Lê Phú Hà, chúng chạy ngược đường QL15A. Các chiến sỹ  trong ban chuyên án đã cùng người dân truy đuổi và bắt được một trong hai đối tượng trộm xe rồi chạy trốn trên, đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Tường (SN 1975), trú tại Xã Gia Phố- Hương Khê- Hà Tĩnh. Sáng 3-10, y đã cùng  Trần Văn Điền (SN 1981) trú tại xã Hương Liên đi xe máy từ huyện Hương Khê xuống TP Hà Tĩnh rình lúc sơ hở của người dân để trộm xe máy.

Sau gần một buổi rong ruổi khắp các chỗ đông người đến các con hẻm trên địa bàn TP Hà Tĩnh, nhưng vẫn không tìm được “con mồi”. Cả hai rủ nhau ra vùng ven TP để trộm cắp tài sản. Đến 11h trưa cùng ngày, cả hai tên đi qua nhà anh Lê Phú Hà, ở phường Thạch Linh chúng thấy cửa cổng không khóa, bên trong sân dựng chiếc xe máy Dream nên Tường xuống xe mở nhẹ cửa cổng vào trong rồi dùng van phá khóa rồi dắt chiếc xe máy của nhà anh Hà ra còn Điền đứng ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới.

Khi Tường phá được khóa dắt xe ra ngoài cửa thì anh Hà phát hiện và tri hô, quá hoảng sợ, Điền nổ xe máy bỏ chạy. Tường bèn vứt chiếc xe máy vừa trộm được để chạy tháo thân nhưng vừa chạy được một đoạn thì bị người dân cùng công an truy đuổi và bắt được.

Qua đấu trang khai thác đối tượng Tường, chiều tối ngày 3/10, CATP Hà Tĩnh cũng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Điền để điều tra làm rõ. Phối hợp với lực lượng CA Huyện Hương Khê khám xét nhà ở của Tường và Điền lực lượng CATP. Hà Tĩnh thu giữ được 11 chiếc xe máy các loại mà hai đối tượng này trộm cắp được chưa kịp tiêu thụ.

Qua đấu tranh khai thác hai đối tượng này khai nhận, trước đây làm nghề khai thác gỗ lậu trên địa bàn nhưng nay rừng bị cấm nên không có nghề nghiệp. Thất nghiệp không có việc làm nên thường xuyên tổ chức nhậu nhẹt, chơi bời và rồi nghiện ma túy.

Không có tiền để mua ma túy sử dụng, hai đối tượng rủ nhau đi trộm xe máy để lấy tiền tiêu xài và chích hút. Từ cuối tháng cuối tháng 8 đến đầu tháng 10/2012 chúng đã thực hiện thực hiện trót lọt 11 vụ trộm xe máy trên các địa bàn. Trong đó TP. Hà Tĩnh 6 vụ, TP. Hà Nội 2 vụ, huyện Vũ Quang- Hà Tĩnh 2 vụ, huyện Hương Khê 1 vụ. Các xe máy chúng lấy trộm là những xe đắt tiền có giá trị cao.

Hiện công an TP. Hà Tĩnh đã thu hồi 8 xe máy các loại và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo pháp luật.