Cần Thơ:

Làm rõ vụ nổ tại nhà chờ xe

ANTĐ - Ngày 1-3, Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự La Hoàng Sang (SN 1985, ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM, bảo vệ ở 1 siêu thị tại TP.HCM), người gây ra vụ nổ tại phòng chờ nhà xe Phương Trang (thuộc bến xe Hùng Vương, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chiều 28-2 làm 3 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h45 chiều 28-2. Lúc này có khoảng 5 người đang ngồi tại phòng chờ nhà xe Phương Trang, bất ngờ tiếng nổ lớn phát ra làm 3 hành khách bị thương phải đi cấp cứu. Camera tại hiện trường cho thấy có 2 hành khách gồm 1 nam, 1 nữ mang 1 ba lô màu đen vào phòng chờ mua vé xe Phương Trang để đi TP.HCM, khi người thanh niên để ba lô ở dưới băng ghế thì chiếc ba lô phát nổ. Người này nhanh chóng được xác định là La Hoàng Sang, 1 trong 3 nạn nhân bị thương. Người đi cùng là bạn gái của Sang, Dương Thị Thùy Trang (SN 1994, ở phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM, cũng bị thương).

La Hoàng Sang khai nhận, Sang hay “lang thang” trên mạng Internet nên tự tìm hiểu công thức pha trộn các loại hóa chất làm cháy, tạo chữ kết tủa màu trắng trên mặt đất rất đẹp. Do tò mò nên Sang tự tìm địa chỉ rồi cùng bạn gái đón xe khách đến 1 điểm chuyên bán hóa chất trên đường Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều mua. Toàn bộ hóa chất đó Sang cất giữ trong ba lô. Sau đó Sang cùng bạn gái ra nhà chờ của hãng xe Phương Trang mua vé đi về TP.HCM thì bất ngờ ba lô phát nổ.