Làm rõ thông tin nghi ngờ nhân bản xét nghiệm tại BV Đa khoa Thạch Thất

ANTĐ -Kết quả xét nghiệm ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương của chị Ngân trước đó là nhóm máu O nhưng tại Bệnh viện đa khoa Thạch Thất lại cho ra kết quả nhóm máu B. Điều này khiến chị  Ngân và gia đình hết sức hoang mang.

Bản tin an ninh phát thanh ngày 3-7-2014


Ngày 1-7, Bộ Y tế có công văn đề nghị Sở Y tế Hà Nội nhanh chóng xác minh, kiểm tra thông tin nghi ngờ về việc “nhân bản” kết quả xét nghiệm máu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Trước đó, bệnh nhân Kiều Thị Ngân (24 tuổi, ở đội 2, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) phản ánh về việc ngày 19-6, chị Ngân có đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất xét nghiệm máu. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu không đúng với kết quả xét nghiệm của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trước đó. Cụ thể, kết quả xét nghiệm ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương của chị Ngân trước đó là nhóm máu O nhưng tại Bệnh viện đa khoa Thạch Thất lại cho ra kết quả nhóm máu B. Điều này khiến chị và gia đình hết sức hoang mang.
Làm rõ thông tin nghi ngờ nhân bản xét nghiệm tại BV Đa khoa Thạch Thất ảnh 1
Kết quả xét nghiệm máu của chị Ngân bị Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất làm sai lệch
Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã tiến hành kiểm tra, xác minh và xác nhận nguyên nhân dẫn đến kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân Kiều Thị Ngân tại bệnh viện này đã bị sai lệch do nhân viên của bệnh viện thực hiện không đúng quy trình xét nghiệm. Phía bệnh viện đã thành lập Hội đồng kỷ luật để áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với các viên chức sai phạm trong quy trình làm xét nghiệm máu ngày 19-6 đối với bệnh nhân Kiều Thị Ngân. 
* Thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, Công an phường Minh Khai phối hợp với Đội An ninh CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã kiểm tra, rà soát các cơ sở in ấn, photocopy trên địa bàn phường, phát hiện 2 cơ sở in ấn, photocopy khu vực sau cổng phụ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có biểu hiện vi phạm. 
Làm rõ thông tin nghi ngờ nhân bản xét nghiệm tại BV Đa khoa Thạch Thất ảnh 2
200kg "phao thi" bị cơ quan Công an thu giữ tại các hiệu in ấn, photocoppy
Tại cơ sở của Lâm Thị Hương, 37 tuổi, trú tại Thanh Mỹ, Sơn Tây, cơ quan công an thu giữ 80kg “phao” thi, 22kg giáo trình các loại. Còn tại cơ sở của Hoàng Mạnh Đại (SN 1981) trú tại Võng Xuyên, Phúc Thọ, lực lượng chức năng thu 11kg “phao” thi và 20kg giáo trình các loại. Cả 2 cơ sở này đều không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Lực lượng công an cũng đã lập biên bản thu giữ và tiến hành niêm phong 2 máy photocopy. 

* Ngày 3-7, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Thắng, 41 tuổi, về hành vi tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy.

Tối 25-6, các trinh sát Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện đối tượng Lê Minh Thắng, 41 tuổi, trú tại phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội), đi xe ô tô dừng tại ngã tư Lý Nam Đế - Phan Đình Phùng với nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Thắng không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Khi chạy đến ngã tư Nguyễn Tri Phương – Phan Đình Phùng thì bị tổ công tác công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ.

Đối tượng Lê Minh Thắng cùng tang vật ma túy tổng hợp


Qua kiểm tra xe ô tô của Lê Minh Thắng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là Methaphetamin (ma túy đá) có trọng lượng 19,8 gam; 200 viên ma túy tổng hợp.

Khám xét nơi ở của Lê Minh Thắng tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân và  quán cà phê Đồng Lợi của Thắng trên phố Lương Định Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa, cơ quan điều tra thu giữ thêm nhiều gói ma túy khác.

Lê Minh Thắng khai nhận, toàn bộ số ma túy Công an phát hiện, thu giữ, Thắng mua của một thanh niên không quen biết với giá 650 triệu đồng, chia nhỏ ra cất giấu rồi bán cho các con nghiện kiếm lời.