Làm rõ nguyên nhân lật tàu tại New York

ANTĐ - Kết quả sơ bộ về nguyên nhân gây tai nạn tàu điện nghiêm trọng tại New York hôm 1-12 khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 67 người khác bị thương là do chạy quá tốc độ gấp 3 lần.

Theo các điều tra viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) ngày 2-12, tàu điện chở khách Metro-North nối New York với các vùng miền Bắc bang New York và bang Connecticut khi vào khúc cua ở quận Brooklyns đã di chuyển với vận tốc 131 km/giờ trong khi tốc độ tối đa cho phép là 48 km/giờ. Nguyên nhân tai nạn do lái tàu hay trục trặc kỹ thuật đang được tập trung điều tra. Lái tàu hôm đó đã kéo cần phanh khẩn cấp nhưng van điều tiết của tàu ngừng hoạt động quá muộn, chỉ 6 giây trước khi tàu dừng hẳn.