“Làm phim 48 giờ”

(ANTĐ) - Là tên gọi sân chơi điện ảnh dành cho các nhà làm phim độc lập được phát động rộng rãi ở hơn 85 thành phố thuộc 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Cuộc thi sẽ đến với các nhà làm phim độc lập Việt trong năm 2011 tại Hà Nội từ ngày 9 đến 11-9 và tại TP.HCM từ ngày 14 đến 16-10 tới. Vẫn theo thông lệ cuộc thi, các đoàn làm phim sẽ phải hoàn chỉnh từ A đến Z các khâu lên ý tưởng, viết kịch bản, lựa chọn diễn viên, quay phim, làm hậu kỳ, thiết kế poster cho một bộ phim ngắn theo đề tài bốc thăm từ Ban tổ chức trong vòng 48 tiếng đồng hồ.

“Làm phim 48 giờ” ảnh 1

 Mỗi tác phẩm có thời lượng tối thiểu 4 phút, tối đa 7 phút xoay quanh nhiều thể loại phong phú như: hài, tâm lý, kinh dị, trinh thám, lãng mạn, ca nhạc, giả tưởng, phim câm, giả tài liệu... Hội đồng giám khảo gồm các đạo diễn điện ảnh và truyền hình tên tuổi trong nước sẽ lựa chọn ra những bộ phim xuất sắc nhất để trao giải. Tác phẩm đạt giải sẽ có cơ hội trình chiếu tại nhiều LHP tầm vóc quốc tế. Đây là lần thứ 2 sân chơi này diễn ra tại Việt Nam sau lần tổ chức đầu tiên tại TP.HCM vào năm 2010.