Lạm phát tăng chậm nhưng vẫn ở mức cao

(ANTĐ) - Ngày 29-6, Tổng cục Thống kê đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011.

Mặc dù thiên tai, dịch bệnh cùng giá cả hàng hóa tăng cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống người dân nhưng kinh tế cả nước đã đạt được mức tăng trưởng khá, an sinh xã hội có chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong 6 tháng đầu năm nay tăng ước tính 5,57% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2011 GDP được Chính phủ dự kiến tăng ở mức 7-7,5%. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu nửa đầu năm tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái do lượng XK và giá cả một số mặt hàng như hạt tiêu, cao su, cà phê, dầu thô… tăng cao trên thị trường thế giới. Hoa Kỳ vẫn là thị trường XK hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên do kim ngạch nhập khẩu cũng tăng ở mức gần 26% nên nếu loại trừ phần tái xuất vàng, nhập siêu 6 tháng ước tính vẫn ở mức 7,5 tỷ USD.

Thêm vào đó, giá nguyên liệu đầu vào tăng cùng với việc huy động vốn khó khăn khiến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Tình hình lạm phát tuy có được kiềm chế nhưng vẫn ở mức cao, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 1,09% so với tháng trước, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất với 1,8%, đặc biệt chỉ số giá nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,01%.