Làm nô lệ tình dục suốt 4 năm vì sợ bị phát tán clip cưỡng dâm

ANTĐ - Một phụ nữ Ấn Độ đã phải làm nô lệ tình dục trong suốt 4 năm trời do lo sợ bị phát tán clip cưỡng hiếp.

Cảnh sát cho biết nạn nhân đã nộp đơn tố cáo đối tượng có tên Pranjul Awasthi tại trụ sở cảnh sát hôm 16/10.

Theo đơn tố cáo thì ban đầu Pranjul hứa hẹn sẽ kết hôn để tán tỉnh nạn nhân, sau đó y lừa cô này uống nước có tẩm thuốc an thần để giở trò đồi bại.

Pranjul cũng quay lại cảnh hưỡng hiếp nạn nhân và đe dọa sẽ phát tán clip đồi bại đó nếu cô này không làm theo lời của y.

Pranjul hiện đang làm việc tại bang Haryana. Cảnh sát cho biết sẽ bắt giữ y trong thời gian sớm nhất.