Làm giả quyết định trúng tuyển biên chế để bỏ túi tiền “chạy” việc

ANTĐ - Nhận 100 triệu đồng tiền “chạy” biên chế, Tư đã làm giả hồ sơ rồi nhờ người quen gửi đến cơ quan chức năng.

Ngày 12-5, Cơ quan CSĐT – CAH Quốc Oai cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thị Tư (SN 1962 ở thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) về tội “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”. Cơ quan công an xác định, Phạm Thị Tư đã làm giả các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào cuối năm 2013, Phạm Thị Tư nhận 100 triệu đồng để “chạy” viên chức cho một giáo viên tiểu học tên Quyên (ở Thạch Thất, Hà Nội). Nửa năm sau, Tư giao cho chị Quyên quyết định của UBND huyện Thạch Thất về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục – Đào tạo năm 2012 và quyết định của Sở Nội vụ TP Hà Nội bổ nhiệm chị Quyên chính thức vào ngạch viên chức.

Làm giả quyết định trúng tuyển biên chế để bỏ túi tiền “chạy” việc ảnh 1

Bị can Phạm Thị Tư và 2 quyết định bị làm giả (ảnh dưới)

Làm giả quyết định trúng tuyển biên chế để bỏ túi tiền “chạy” việc ảnh 2

Cả 2 văn bản đều thể hiện, chị Quyên đỗ viên chức vào trường tiểu học xã Kim Quan (Thạch Thất), dù nữ giáo viên này đang dạy hợp đồng tại trường tiểu học Yên Trung (Thạch Thất). Khi đưa các quyết định, Phạm Thị Tư hứa sẽ lo lót để chị Quyên được chuyển công tác về một trường tiểu học ở gần nhà.

Sau khi hoàn thiện thủ tục, Tư nhờ người quen mang hồ sơ đến nộp tại Phòng Nội vụ huyện Quốc Oai. Tháng 8 năm 2014, Phòng Nội vụ huyện Quốc Oai có quyết định số 2633/QĐ – UBND về việc tiếp tiếp nhận và điều động viên chức. Theo văn bản này, chị Quyên được chuyển công tác từ trường tiểu học xã Kim Quan (Thạch Thất) về trường tiểu học xã Đông Xuân (Quốc Oai).

Một thời gian sau, UBND huyện Quốc Oai phối hợp với UBND huyện Thạch Thất phát hiện những bất thường trong hồ sơ của chị Quyên. Tiến hành trưng cầu giám định, Cơ quan CSĐT xác định 2 quyết định mà Phạm Thị Tư đưa cho chị Quyên là giả.

Làm giả quyết định trúng tuyển biên chế để bỏ túi tiền “chạy” việc ảnh 3

Giấy tờ giao nhận tiền được cơ quan công an thu giữ

Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Thị Tư khai nhận: Ngoài việc làm giả hồ sơ để “chạy” biên chế và chuyển công tác cho chị Quyên, bị can này còn nhận 600 triệu đồng để xin việc cho 4 người khác.

Cơ quan CSĐT - CAH Quốc Oai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác định vai trò của những người có liên quan. Cơ quan điều tra thông báo, ai là bị hại hoặc biết thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Thị Tư, đề nghị liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự - CAH Quốc Oai theo SĐT: 0932363286