Ngày 17/2, TAND TP.HCM xét xử sở thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Chiêu Vân (SN 1963, ngụ quận 5, TP.HCM ) 8 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội buộc bị cáo này phải chấp hành bản án 10 năm tù.
Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân, vào khoảng tháng 4/2012, Huỳnh Chiêu Vân đã thuê một người phụ nữ (không rõ lai lịch) làm giả giấy tờ căn nhà của mình ở số 104 Trịnh Hoài Đức (phường 13, quận 5) với giá 70 triệu đồng, dùng làm tài sản thế chấp vay tiền.
Ngày 16/4/2012, Vân đã dùng giấy tờ nhà giả trên gặp anh Quách Thái Quang ngụ phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) để vay 100 triệu đồng. Ngày 18/4/2012, qua sự giới thiệu của anh Quang, Vân tiếp tục vay của anh Diệp Xương Minh (ở phường 8, quận 6) số tiền 100 triệu đồng nhưng do anh Quang đứng tên trên giấy mượn tiền với lãi suất 10%/ tháng.
Bị cáo Huỳnh Chiêu Vân tại tòa
Bị cáo Huỳnh Chiêu Vân (áo trắng) khóc nức nở sau khi bị tuyên phạt 10 năm tù
Khoảng 15 ngày sau, Vân tiếp tục dùng bộ giấy tờ nhà giả này đến gặp anh Nguyễn Văn Cừ hỏi vay tiền. Sau khi xem bộ hồ sơ nhà mà Vân đưa, anh Cừ phát hiện giấy tờ nhà này có dấu hiệu làm giả nên đã báo công an phường nhờ giải quyết.
Qua kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định cả hai bộ giấy tờ của hai căn nhà trên đều là giả. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Huỳnh Chiêu Vân đã thú nhận mọi hành vi phạm tội.
Nhân thân của bị cáo Vân được xác định vào tháng 4/2010, bị cáo đã bị TAND TP.HCM xử phạt 1 năm tù treo về tội “lưu hành giấy tờ có giá trị khác”.