Làm giả cặp chì toa xe hàng để trộm cắp tài sản

ANTĐ - Bằng thủ đoạn làm lại kẹp chì, Thứ cùng với một đối tượng khác đã bí mật cạy kẹp chì toa chở hàng lấy hàng của hành khách rồi chuyển sang toa khác, sau đó làm giả kẹp chì để che giấu hành vi phạm tội.

Sáng nay, 4/8, nguồn tin từ Cơ quan Công an thành phố Vinh cho biết, đơn vị này vừa chỉ đạo lực lượng Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Quán Bàu khám phá vụ trộm 44 thùng thuốc lá vận chuyển trên tàu hàng đường sắt.

Sau một thời gian vào cuộc khám nghiệm hiện trường và phối hợp với lực lượng công an các địa phương nắm tình hình ở các địa bàn thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, lực lượng công an đã sàng lọc đối tượng nghi vấn và nhanh chóng phát hiện, thu hồi 44 kiện hàng bị mất trước đó vào cuối tháng 7 trên tàu S.Y. của chủ hàng (với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng) đang được tiêu thụ tại địa bàn huyện Đô Lương. 

Đến sáng 3/8, Cơ quan công an cũng đã triệu tập đối tượng Hà Văn Thứ, SN 1980, là Trưởng tàu S.Y. của Xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Sài Gòn, trú ở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh là thủ phạm chính của vụ trộm. Trên hành trình của đoàn tàu từ TP. HCM ra Hà Nội, Hà Văn Thứ đã cùng 1 đối tượng khác cạy kẹp chì toa chở hàng, lấy 44 thùng thuốc lá chuyển sang toa khác rồi làm giả kẹp chì với ý định che giấu hành vi phạm tội. Nhưng hành vi phạm tội của các đối tượng đã bị Công an thành phố Vinh kịp thời phát hiện.  

Từ lâu nay, Ga Vinh được biết đến là một ga lớn ở khu vực bắc miền Trung, cũng là ga có khối lượng bốc dỡ hàng hóa lớn nhất Xí nghiệp vận tải đường sắt Nghệ - Tĩnh. Trong những năm qua số lượng hàng hóa ký gửi, ủy thác và vận chuyển qua ga Vinh đều được khách hàng đánh giá có tính bảo mật, an toàn cao nhất. Tuy nhiên, thời gian gần đây trên một chuyến tàu hàng Nam – Bắc, một số kiện hàng bị mất, bị đảo lộn làm giảm uy tín của ngành. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.