Làm gì khi phụ nữ không còn “ham muốn”?

ANTĐ - Do quan niệm lệch lạc, thiếu hiểu biết về mãn kinh và mãn dục nên nhiều chị em ở độ tuổi ngoài 40 trở đi đã tự đưa mình vào cảnh “phòng không gối chiếc”. Cũng chính từ sai lầm này mà không ít hạnh phúc gia đình đã rạn nứt

Một nghiên cứu về phụ nữ tuổi 40-60 thực hiện tại huyện Từ Liêm (Hà Nội) vừa được công bố mới đây cho thấy, có đến 48,8% số phụ nữ 40-60 tuổi cho biết họ quan hệ tình dục chỉ vì… chiều chồng hoặc là “làm nghĩa vụ với chồng”. Đáng nói hơn, có đến 17,2% phụ nữ tuổi này quan hệ tình dục vì “sợ bị chồng đánh”, trong khi chỉ có khoảng 31,2% quan hệ vì “bản thân cũng thích”. TS.BS Lê Thúy Tươi (chuyên gia về sinh lý và tình dục học) cho biết, đa phần phụ nữ (thậm chí cả nam giới) vẫn cho rằng khi đã mãn kinh cũng chính là mãn dục, là tuổi xế chiều. Trong khi đó, họ không biết rằng sự chênh lệch giữa tuổi mãn kinh này của nữ và tắt dục của nam khá xa. Giữa lúc chị em đang bối rối lo lắng vì mãn kinh thì các quý ông vẫn đang còn phơi phới đương xuân. Sự lệch pha này ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, tâm lý, tình cảm và hạnh phúc gia đình. Bởi để duy trì một gia đình, ngoài tình cảm yêu thương dành cho nhau, tình dục cũng là một yếu tố, một nhu cầu chính đáng và thiết thực!

Tương tự, có khá nhiều trường hợp phụ nữ ngoài 40 tuổi gọi điện đến Trung tâm Tư vấn sức khỏe sinh sản xin tư vấn với nội dung rằng, dù rất yêu chồng nhưng gần một năm trở lại đây, chuyện quan hệ vợ chồng đối với họ như “tra tấn” bởi người phụ nữ đã nguội lạnh, không còn hứng thú gì. Cũng vì vậy, có trường hợp chồng nhận ra sự “bất hợp tác” của vợ nên đã nghi ngờ vợ mình không chung thủy, gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Theo PGS.TS Vương Tiến Hòa, Trường ĐH Y Hà Nội, phụ nữ tuổi ngoài 40 sẽ phải đối diện với những chuyển biến sâu sắc về tâm sinh lý và thể chất, đặc biệt là những thay đổi về nội tiết tố. Cùng với sự ngừng hẳn kinh nguyệt, thiếu hụt estrogen sẽ dẫn đến hàng loạt những rối loạn như loãng xương, tiết niệu, giảm ham muốn tình dục và một loạt những triệu chứng khác, làm giảm chất lượng cuộc sống. Nếu không có kiến thức tốt về vấn đề này, có thể gây ngỡ ngàng thậm chí bị khủng hoảng về tinh thần. Tính tình chị em trong độ tuổi này thường cũng thay đổi, hay cáu gắt, giận dữ, trầm cảm, hay quên; hồi hộp tim, huyết áp cao, đau thắt ngực, nguy cơ tăng cân rất cao, mỡ máu cao, động mạch bị xơ vữa, các tĩnh mạch bị sa giãn; đau nhức các khớp, loãng xương...

Theo TS. Hòa, một quan niệm hết sức nguy hiểm là chị em tuổi ngoài 40 thường đã tự cho mình là “già” nên thường đến khám bác sĩ để điều trị những rối loạn toàn thân; còn những rối loạn về tình dục thì chấp nhận như một quá trình theo quy luật của tuổi tác và không tích cực tìm hiểu, điều trị. BS Tươi khuyến cáo, chị em phụ nữ ngoài 40 tuổi trước hết cần giải phóng tư tưởng coi mình là “già”, tập luyện thường xuyên, ăn uống hợp lý và sinh hoạt tình dục đều đặn sẽ làm các chị thấy tự tin, yêu đời và quên luôn tuổi tác.