Làm đường nối từ cầu Nhật Tân về Ba Đình

ANTĐ - Tại buổi làm việc với các Sở, ngành liên quan về dự án xây dựng đường dọc đê sông Hồng từ cầu Nhật Tân về trung tâm Ba Đình, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Chính phủ để có thể triển khai sớm nhất. 

Theo báo cáo của Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI), dự án xây dựng đường dọc đê sông Hồng từ cầu Nhật Tân về trung tâm Ba Đình có điểm đầu là nút giao Phú Thượng về khu vực cửa khẩu An Dương, điểm cuối giao với đường Thanh Niên, có chiều dài khoảng 5km. Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đô thị, với quy mô 4-6 làn xe, rộng từ 

60-80m. Hiện có 3 phương án đang được nghiên cứu, đó là đi theo hướng tuyến quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2030 – 2050; đi trùng theo chỉ giới thoát lũ và đi ra ngoài hành lang thoát lũ, ngoài bờ sông nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng.