Làm “chuyện người lớn” với bé gái 11 tuổi

ANTĐ - Chở bé gái đi chơi nhưng không chịu đưa về, mà chở thẳng về nhà mình làm “chuyện người lớn”. Bị gia đình nạn nhân bắt gặp, “yêu râu xanh” phải trả giá ở chốn lao tù.

Bị cáo Lê Hữu Phước (SN 1994, ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) có hành vi giao cấu với trẻ em được tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM, ngày 23/12 tuyên giảm án từ 9 năm tù xuống còn 8 năm tù.

Giao cấu với trẻ chưa thành niên Lê Hữu Phước bị xử phạt 8 năm tù

Vào khoảng tháng 4/2013, do Phước đi làm thuê gần nhà cháu Phạm Thị Kim H. (SN 2002, ngụ cùng địa phương) nên quen biết nhau. Vào ngày 29/6/2013, H đến nhà bà ngoại mình ở xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại chơi và ở lại trong đêm.

Khoảng 16h30, cùng ngày, H dùng điện thoại bàn nhà ngoại mình gọi Phước tối đến chở H đi chơi. Sau khi đi dự sinh nhật bạn xong, đến khoảng 21h30, Phước nhớ lại, lúc chiều có hứa chở H đi chơi nên Phước điện thoại cho H. Phước hẹn gặp H tại chợ Lộc Thuận và Phước chạy xe đến đón H.

Sau đó, Phước chở H đến nhà bạn ở gần đó uống rượu. Đến khoảng 0h30, ngày 30/6/2013, H nói Phước về. Phước không đưa H. về nhà mà chở thẳng về nhà mình ngủ.

Bị cáo Lê Hữu Phước vui mừng vì được xét giảm án

Khi về đến nhà, Phước nói mẹ mình nhường chiếc giường trong buồng cho Phước và H ngủ chung. Phước đã giao cấu với H ngay sau đó. Thấy con mình đi khuya không về nên người nhà của H đi tìm, thì gặp H đang ngủ ở nhà Phước nên đưa H về. Phát hiện con mình bị xâm hại tình dục nên gia đình cháu H đã làm đơn tố cáo Phước đến cơ quan công an địa phương.

Ngày 1/7/2013, Lê Hữu Phước bị bắt tạm giam về hành vi hiếp dâm trẻ em. Sau bản án sơ thẩm bị TAND tỉnh Bến Tre xử phạt 9 năm tù, bị cáo Phước đã làm đơn kháng cáo.

Do Phước đã bồi thường toàn bộ chi phí tổn hại cho gia đình bị hại nên được tòa phúc thẩm xem xét giảm án.