TP.HCM

Lái xe taxi đâm chết lái xe ôm giữa trung tâm thành phố

ANTĐ - Vì tranh giành chỗ đỗ xe, lái xe taxi dùng hung khí đâm chết người hành nghề xe ôm ngay giữa trung tâm TP.HCM.

Vụ trọng án xảy ra vào khoảng 10h45 hôm nay (6/8) tại khu vực cổng chính Thảo cầm viên Sài Gòn (số 2B đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Hung thủ gây án bị bắt giữ để điều tra là Nguyễn Hồng Vinh (SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh, là lái xe của hãng taxi Viansun). Nạn nhân bị sát hại là ông Trần Ngọc Lợi (SN 1961, ngụ quận 4, là người hành nghề xe ôm trước cổng chính Thảo cầm viên Sài Gòn).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ trọng án

Theo ghi nhận hiện trường ban đầu của công an và lời kể của những người chứng kiến, thời điểm xảy ra vụ trọng án, lái xe Vinh điều khiển xe taxi Vinasun BKS: 56M – 1469 đến dừng đỗ trước cổng chính Thảo cầm viên Sài Gòn. Lúc này ông Lợi xuất hiện, xua đuổi, yêu cầu Vinh lái xe đi chỗ khác vì dừng xe “ngáng” vị trí ông bắt khách, kiếm sống.

Vì Vinh không đồng ý di chuyển xe taxi đi nơi khác nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng và ẩu đả. Bất ngờ Vinh rút từ trong xe ra 1 đoạn sắt có đầu nhọn (thường dùng để nạy, thay lốp xe) để tấn công, đâm ông Lợi nhiều nhát làm ông này gục tại chỗ.

Nhiều dấu vết máu vương vãi ở hiện trường

Chứng kiến vụ việc, nhiều người buôn bán gần đó chạy đến can ngăn, đưa ông Lợi đi cấp cứu nhưng ông này đã tử vong tại bệnh viện Sài Gòn. Lái xe Vinh sau khi gây án vẫn đứng ngay tại hiện trường, người dân đã báo công an đến và bắt giữ.

Hiện Công an quận 1 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ trọng án trên.