Lái xe taxi đã giao nộp 2 điện thoại di động được cho là chiếm đoạt của hai du khách người Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Liên quan tới việc hai nữ du khách người Nga trình báo bị lái xe taxi chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại di động vào khoảng 3h sáng 5-5, tại ngõ Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm bước đầu đã thu hồi được tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Hoàn Kiếm đã phối hợp với Công an phường Hàng Bông khẩn trương xác minh.

Đến 11h30 phút cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ, đồng thời triệu tập người lái xe taxi BKS 30A-642 chở hai nữ du khách người Nga là Trần Quốc Hưng, sinh năm 1988, HKTT tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định.

Bước đầu, lái xe taxi trên đã giao nộp 2 chiếc điện thoại di động, nghi của hai nữ du khách trên.

Trước đó vào rạng sáng 5-5, Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của hai nữ du khách người Nga về việc bị một lái xe taxi chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone.

Cơ quan công an đã thu hồi 2 chiếc điện thoại di động nghi là của hai nữ du khách người Nga

Cơ quan công an đã thu hồi 2 chiếc điện thoại di động nghi là của hai nữ du khách người Nga

Theo lời khai ban đầu, 2 du khách gọi taxi từ một khách sạn di chuyển lên khu vực Hàng Bông. Trên xe, do điện thoại sắp hết pin nên họ nhờ lái xe sạc hộ rồi xuống xe để đổi ngoại tệ.

Khi vừa xuống xe, lái xe taxi bất ngờ phóng đi, mang theo 2 chiếc điện thoại iPhone. Sự việc quá bất ngờ khiến 2 khách du lịch hốt hoảng và gào thét giữa phố. Sau đó, người dân đã giúp đỡ họ đưa vào Công an phường Hàng Bông trình báo.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục thu thập tài liệu làm rõ vụ việc, nếu có dấu hiệu phạm pháp hình sự sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.