Lái xe “rút ruột” hóa chất trên đường vận chuyển

ANTĐ - 5h30 ngày 3/5, các trinh sát Đội 5, Phòng CSMT, CATP HN đã bắt quả tang hai lái xe, vận chuyển hóa chất thuê cho công ty hóa chất Việt Trì đang có hành vi trộm cắp hóa chất, đem bán kiếm lời.

Hai lái xe thực hiện lại thao tác "rút ruột" xe hóa chất của mình

Trước đó, lái xe Nguyễn Đình Thi, 34 tuổi và Hà Anh Xuân, 33 tuổi đều trú tại Lâm Thao, Phú Thọ điều khiển xe bồn mang BKS 19C - 01882, được thuê vận chuyển 9,5 tấn hóa chất NaOH (hay còn gọi là xút) từ công ty hóa chất Việt Trì có địa chỉ tại Phú Thọ đến Hải Phòng.

Mỗi lít xút được bán với giá 3 nghìn đồng

Các đối tượng bị lực lượng công an bắt quả tang đang rút 2 tấn hóa chất từ xe bồn xuống 10 thùng phi, để đem bán cho 1 hộ tư nhân tại Đông Anh, Hà Nội với giá 600 nghìn đồng/ thùng.

Các lái xe khai nhận, khi được giao vận chuyển đã không niêm phong kẹp chì theo đúng quy định mà chỉ gá chì vào van và nắp thân xe. Sau khi rút ruột hóa chất, các đối tượng sẽ bơm nước vào để bổ sung lượng hóa chất bị thiếu.

Lực lượng công an niêm phong 10 thùng phi xút bị các đối tượng rút từ xe bồn

Được biết, chỉ riêng với hộ tư nhân này, đây là thương vụ thứ hai các lái xe đến trao đổi mua bán.

Lực lượng CSMT đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho Đồn công an Nam Đông Anh tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.