Lái xe ôm hại đời bé 9 tuổi lĩnh án

ANTĐ - Gặp bé gái 9 tuổi đang đi mua bánh về, Nhiều đã dụ chở cháu bé rồi đưa ra bãi đất trống để thực hiện hành vi thú tính của mình.

Ngày 16/7, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm để xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” đối bị cáo Nguyễn Văn Nhiều (49 tuổi, ở TP.HCM).

Theo hồ sơ vụ án, Nhiều làm nghề lái xe ôm và sống nay đây mai đó. Ngày 15/2/2011, Nhiều đến nhà bạn ở phường An Lạc, Q. Bình Tân rủ bạn đi uống rượu nhưng không gặp được.

Trên đường đi về, Nhiều nhìn thấy bé P.T.N (9 tuổi) đang đi một mình trên đường, Nhiều dừng xe lại hỏi “Đi đâu vậy”. Cháu N trả lời: “Đi mua bánh ăn”. Nhiều nảy sinh ý định giao cấu.

Để thực hiện ý định của mình, Nhiều mời cháu bé "lên xe để chú chở đi cho nhanh". Không một chút nghi ngờ, cháu N gật đầu đồng ý.

Đoạn đường đến chỗ mua bánh không đầy 100m nhưng Nhiều đã chở đến bãi đất trống cách xa khu dân cư hơn 300m để thực hiện hành vi “thú tính” của mình. Mặc dù cháu N van xin nhưng Nhiều vẫn không buông tha.

Trong lúc Nhiều đang thoả mãn cơn thú tính của mình thì vô tình một người thanh niên đi qua và tri hô “hiếp dâm”. Lúc này y mới chịu buông tha cháu bé.

Với những tính tiết nêu trên, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên bị cáo Nhiều 10 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” theo khoản 4, điều 112 của Bộ luật hình sự.