TP.HCM

Lái xe định "nuốt chửng" cả container hàng

ANTĐ - Sử dụng hồ sơ và bằng lái xe giả xin làm tài xế container, khi được giao vận chuyển hàng, tài xế này đã chiếm đoạt cả container và hàng trăm tấn hàng trên xe.

Ngày 11/12, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo (SN 1970, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM) từ 7 năm xuống còn 5 năm tù về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị cáo Trần Thị Thảo

Liên quan trong vụ án, trước đó tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Lâm Vũ Phong (SN 1991, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) 14 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Lương Văn Học (SN 1971, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) bị xử phạt 7 năm tù về tội “ chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Các bị cáo Trần Đức Thành 6 năm tù, Nguyễn Thanh Sơn 3 năm tù , Nguyễn Đức Tín 3 năm tù và Huỳnh Công Khanh 3 năm tù treo,  cùng về tội “ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo án sơ thẩm, do không đủ tuổi thi cấp bằng lái xe hạng FC để được điều khiển xe container nên Nguyễn Lâm Vũ Phong nhờ đối tượng tên Tùng (không rõ lai lịch) làm một bộ hồ sơ dự thi cấp bằng lái xe  hạng FC và một giấy CMND  giả có hình mình nhưng mang tên người khác để đi xin việc làm, với giá 3,7 triệu đồng.

Ngày 25/3/2012, Phong sử dụng bộ hồ sơ giả và bằng lái xe trên đến và được công ty Cổ phần Vận tải Số 1 nhận vào làm tài xế container. Ngày 30/3/2012, ông Bùi Văn Chi (cổ đông công ty Cổ phần Vận Tải Số 1) giao cho Phong điều khiển xe đầu kéo cùng rơmooc để vận chuyển hàng vải từ cảng Cát Lái đi cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi nhận hàng ra khỏi cảng, Phong nảy sinh ý định chiếm đoạt toàn bộ số hàng trong container để bán lấy tiền. Phong nhờ Lương Văn Học tìm thuê chỗ đậu xe và thuê nhóm người bốc vác để thực hiện âm mưu. Đồng thời, Phong còn tìm thuê 3 xe tải loại 1,5 tấn đến ngã tư Linh Xuân, quận Thủ Đức để chở hàng.

Các đồng phạm có liên quan trong vụ án chiếm đoạt xe container và hàng trăm tấn hàng


Sau đó, Phong điều khiển xe đến bãi đất trống gần ngã 3 Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, Phong cho nhóm bốc xếp của Học chuyển hết toàn bộ số vải gồm 361 cây vải xuống 3 xe tải. Khoảng 6h30, ngày 30/3/2012, Phong giao xe đầu kéo cùng rơmooc và container rỗng cho Nguyễn Đức Tín Tín chạy đến khu vực An Lạc (quận Bình Tân) bán cho Lê Đình Đức được 76 triệu đồng.

Số tiền bán được, Phong chia cho Sơn 10 triệu đồng, Tín được hưởng 20 triệu đồng. Sau khi mua container và rơmooc trên, Đức đem bán lại cho Huỳnh Công Khanh với giá 110 triệu đồng. Khi Khanh biết số tài sản trên là do người khác phạm tội mà có nên mài số khung của rơmooc, còn container rỗng Khanh bán cho người khác với giá 45 triệu đồng.

Đối với số vải chiếm được, khoảng 6h30, ngày 30/3/2012, Phong bán cho Trần Thị Thảo và Trần Đức Thành và  với giá trên 310 triệu đồng. Sau khi thực hiện xong hành vi chiếm đoạt tài sản, Phong đem bằng lái xe và CMND giả vứt bỏ xuống sông phi tang.

Biết được sự việc nên ông Chi đã trình báo công an. Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Lâm Vũ Phong cùng các đối tượng có liên quan.