Lại thêm những luận điệu xuyên tạc trắng trợn về vấn đề nhân quyền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn xấu nhất nhằm chống phá nước ta, phá hoại bình yên cuộc sống của nhân dân ta không phải là điều gì mới mẻ hay ngạc nhiên. Song việc chúng rắp tâm tung ra những luận điệu để xuyên tạc về các chính sách nhân đạo, nhân văn như đặc xá dịp Quốc khánh 2-9 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở nước ta thì thật khó ai có thể tưởng tượng nổi.
Chiến sĩ công an tham gia đi chợ mang hàng về trao tận tay người dân trong khu vực Vùng do dịch bệnh diễn biến rất phức tạp ở TP.HCM

Chiến sĩ công an tham gia đi chợ mang hàng về trao tận tay người dân trong khu vực Vùng do dịch bệnh diễn biến rất phức tạp ở TP.HCM

Chính sách nhân đạo, nhân văn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định Đặc xá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 6 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có điều kiện được hưởng đặc xá năm 2021, nhân dịp Quốc khánh 2-9. Trả lời câu hỏi báo chí ngày 31-8, Thứ Trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định, trong pháp luật của Việt Nam không có phạm nhân về chính trị, các phạm nhân đều vi phạm pháp luật nằm trong Bộ luật Hình sự quy định.

Hơn 3.000 người đặc xá là hơn 3.000 niềm vui của những người được trở về đoàn tụ cùng gia đình và nhân lên nhiều lần là niềm vui của các thành viên trong hơn 3.000 gia đình được đón người thân trở về đoàn tụ trong ngày Tết Độc lập của dân tộc. Vì thế, có thể khẳng định, công tác đặc xá thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đối với người bị kết án phạt tù, khuyến khích họ phấn đấu học tập, rèn luyện tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội.

Phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội tương đối thấp (trong 10 năm thực hiện Luật Đặc xá năm 2007, có 1.024 người trong tổng số 87.111 người được đặc xá vi phạm pháp luật tái phạm tội, chỉ chiếm 1,18%). Công tác đặc xá những năm qua đã góp phần thực hiện tốt Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại, được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đặc xá là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, thể hiện sự nhân đạo của chế độ, có ý nghĩa lớn về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao. Đặc xá khẳng định chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước ta đối với những phạm nhân có kết quả học tập, rèn luyện, lao động, phấn đấu cải tạo tốt.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, các đợt đặc xá vào những dịp đặc biệt, ngày lễ hay sự kiện lớn của đất nước được tổ chức nhằm khuyến khích người chấp hành hình phạt tù phấn đấu cải tạo tốt để đủ điều kiện hưởng chính sách đặc xá. Các đợt đặc xá trước đây đã được thực hiện công khai, minh bạch, hỗ trợ tốt cho những người được đặc xá tái hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Những ngày này, cả đất nước ta đang dồn lực với quyết tâm cao độ trong trận chiến “chống dịch như chống giặc” để dập đợt dịch thứ tư hiện nay sớm nhất có thể nhằm bảo đảm sức khỏe, tính mạng người dân, đồng thời sớm đưa mọi hoạt động kinh tế-xã hội trở lại trạng thái bình thường mới. Trong đó, trước những diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam rất phức tạp, cùng với chính quyền và các lực lượng tại địa phương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ để tăng cường cho địa phương này chống dịch với tinh thần đặt tính mạng và sức khỏe nhân dân lên trên hết, trước hết.

Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an đã góp phần quan trọng, hiệu quả cùng các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương giải quyết nhiều vấn đề, từng bước ngăn chặn, không để dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn.

Thế nhưng, trên các trang mạng của tổ chức phản động Việt Tân, phương tiện truyền thông của RFA (Đài Á Châu Tự Do), BBC tiếng Việt… đưa nhiều bài viết của một số đối tượng với nội dung suy diễn, bóp méo, xuyên tạc việc các cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an tham gia hỗ trợ chống dịch. Có thể kể ra một số tiêu đề, nội dung trong các bài viết này đủ thấy rõ điều này, như: “Chống dịch như chống giặc: Kẽm gai, quân đội, công an, pháo đài… sẽ còn thêm gì nữa?”; “Quân đội đi chợ cho dân, dân sợ mất hồn!”; với nnhững hình ảnh bộ đội đi chợ giúp dân, mang từng bao gạo, hộp mỳ tôm, chai dầu ăn, chai nước mắm.... đến trao tận tay từng nhà dân, chúng lại nói rằng Quân đội, Công an “làm màu”, “đánh bóng”, “mỵ dân”... Việc lực lượng Công an, Quân đội tăng cường kiểm soát người ra đường không cần thiết, họ lại lu loa rằng “làm lây lan dịch bệnh”…

Có thể thấy, tất cả những giọng điệu vụ cáo, xuyên tạc ấy không nhằm mục đích nào khác là bóp méo, xuyên tạc chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch của Đảng và Chính phủ ta; hạ thấp uy tín, vai trò của Quân đội, Công an trong việc “chống dịch như chống giặc”; gây mất niềm tin; chia rẽ giữa Quân đội, Công an với nhân dân. Sâu xa và tinh vi hơn, chúng còn muốn dựng lên cái gọi là “vi phạm nhân quyền” trong phòng chống dịch bệnh.

Thế nhưng, tất cả những điều đó không lừa bịp được ai, đặc biệt không thể phủ nhận biện pháp đúng đắn, đúng pháp luật và nhất là sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của lực lượng Công an, Quân đội trong việc phòng chống dịch.

Trước hết, cần khẳng định việc huy động Quân đội, Công an xung kích trên tuyến đầu, kề vai sát cánh cùng các lực lượng chức năng và toàn dân chiến đấu với đại dịch là cần thiết và hoàn toàn đúng với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Nghị quyết của Đảng.

Việc đưa Quân đội vào giúp nhân dân phòng, chống đại dịch Covid-19 là hoàn toàn phù hợp với mục tiêu trên hết, trước hết là bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân. Một trong những nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta giao cho Quân đội và Công an là giúp dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống dịch bệnh. Đây là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội, Công an trong thời bình. Với tinh thần “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”; “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đã có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an nhiễm bệnh, có nhiều đồng chí đã hy sinh.

Vì thế, có thể thấy việc lợi dụng chính sách nhân đạo, nhân văn của công tác đặc xá hay dịch bệnh để xuyên tạc, vu cáo Việt Nam trong vấn đề nhân quyền sẽ chẳng giúp các thế lực phản động, thù địch đạt được mục đích, trái lại chỉ khiến những kẻ táng tận lương tâm này tự phơi bày khuôn mặt đen tối cùng tâm địa xấu xa.