Lãi suất, ngoại tệ vẫn còn hiện tượng “đi đêm”

(ANTĐ) - Bà Nguyễn Thị Mai Sương - Giám đốc NHNN Chi nhánh Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn Hà Nội vẫn còn hiện tượng khách hàng và một số ngân hàng thương mại thỏa thuận ngầm lãi suất, nâng mức lãi suất huy động VND lên 18-20%/năm.

Để đảm bảo thanh khoản, một số ngân hàng còn áp dụng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng rất cao, một số ngày giao dịch lên tới 17-23%/năm. Đáng chú ý hơn là những diễn biến trên thị trường vàng, ngoại hối và ngoại tệ. Dù có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng, hoạt động mua bán ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ không chính thức không còn diễn ra công khai như trước đây, song vẫn có hoạt động ngầm khó phát hiện.