Lại sập mỏ đá khiến 3 người chết thảm

ANTĐ - Trong lúc các công nhân đang kéo dây hơi lên vách đá để khoan lỗ đặt mìn thì bất ngờ từ phía trên một tảng đá lớn sập xuống. Hậu quả khiến 3 người chết thảm tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng.

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng gần 7 giờ sáng 7-6 tại khu vực mỏ đá núi Vức thuộc thôn 2, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa).

Các nhân chứng cho hay, lúc đó một nhóm công nhân đang tiến hành kéo dây hơi lên vách đá để khoan lỗ đặt mìn thì bất ngờ một tảng đá khổng lồ từ trên cao sập xuống. Hậu quả khiến 3 người tử vong tại chỗ gồm: Phạm Văn Sự (46 tuổi), ở xã Đông Quang, huyện Đông Sơn; Hoàng Đắc Long (37 tuổi), ở xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa; Nguyễn Đình Năm (33 tuổi), ở xã Điền Lư, huyện Bá Thước. Một người bị thương năng Lâm Bá Lạng (51 tuổi), ở xã Đông Quang, huyện Đông Sơn.

Hiện trường lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường, 
khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc

Tại hiện trường nhiều khối đá nằm ngổn ngang, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm thi thể các nạn nhân kẹt dưới các tảng đá Đến trưa cùng ngày, cả 3 thi thể nạn nhân đã đều được tìm thấy. Người thân đã làm thủ tục đưa về quê mai táng.

Được biết, khu vực mỏ khai thác đá trên là của Chi nhánh số 5 thuộc Công ty TNHH một thành viên Sông Mã (có trụ sở tại thành phố Thanh Hóa) quản lý.

Vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Đông Sơn và các ban ngành chức năng đã xuống hiện trường khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.