Lái phụ, xe chui gây tai nạn thảm khốc

ANTĐ - Vụ TNGT  nghiêm trọng trên địa bàn huyện Bát Xát, Lào Cai đã làm 12 người chết và 41 người bị thương. Thông tin  ban đầu cho thấy, xe khách gây tai nạn không được cấp phép chạy đến Sa Pa và có dấu hiệu chở quá số người quy định.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Thu giấy phép doanh nghiệp vận tải để điều tra

Khoảng 19h tối 1-9, xe khách giường nằm của nhà xe Sao Việt BKS 29B - 085.82 chở 53 người từ Sa Pa về TP Lào Cai, đến đoạn Tòng Sành - Dốc 3 tầng trên quốc lộ 4D, thuộc xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, cách TP Lào Cai khoảng 15km đã mất lái lao xuống vực sâu 200m sau khi va chạm với ô tô 4 chỗ BKS 16N-5620 chạy ngược chiều. Đến chiều tối 2-9, đã có 12 người thiệt mạng và 41 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP Lào Cai. Phần lớn nạn nhân trên chuyến xe này là học sinh, sinh viên, khách du lịch bắt xe từ Sa Pa trở về Lào Cai. Trao đổi với báo chí chiều 2-9, ông Nguyễn Trọng Hài, Giám đốc Sở GTVT Lào Cai cho biết, thông tin điều tra ban đầu cho thấy, trên xe khách có 1 lái chính là Nguyễn Văn Thọ, 1 lái phụ và 1 phụ xe chưa xác định được danh tính. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe do lái phụ điều khiển, lái phụ này đã tử vong. Lái chính Nguyễn Văn Thọ và phụ xe bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Lào Cai. 

Ngay trong đêm 1-9, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã từ Hà Nội lên hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Sáng qua              2-9, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã họp với lãnh đạo, UBND tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để chỉ đạo công tác cứu chữa nạn nhân, tìm kiếm và bảo vệ hiện trường, tài sản của người bị nạn. Tại đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo, các ngành chức năng Lào Cai đã vào cuộc nhanh chóng, kịp thời đưa toàn bộ nạn nhân đi cấp cứu, giảm tối đa số người thương vong. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Bộ Y tế cứu chữa nạn nhân bị thương nặng, tạo mọi điều kiện tối đa cho thân nhân các nạn nhân. Để động viên kịp thời tinh thần vào cuộc hết mình của tập thể y bác sĩ bệnh viện Đa khoa Lào Cai, Bộ GTVT đã quyết định trao tặng 30 triệu đồng cho  tập thể y bác sĩ tại đây. 

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Sở GTVT Lào Cai và Hà Nội tạm thời rút Giấy phép kinh doanh của Công ty Minh Thành Phát (chủ sở hữu hãng xe Sao Việt) để phục vụ công tác điều tra; tập trung xử lý nghiêm những doanh nghiệp vận tải quản lý lỏng lẻo để xảy ra tai nạn khi để xe giường nằm lưu thông trên những tuyến đường đèo dốc; yêu cầu lực lượng công vụ xử lý không nhân nhượng với hành vi đi sai luồng tuyến; đề nghị tỉnh Lào Cai sớm thông qua đề án xây dựng tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Sa Pa nhằm hạn chế rủi ro về TNGT trên tuyến đường quanh co đèo dốc như hiện nay.

Tổ chức cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường

Xe khách gây tai nạn là xe chạy “chui”?

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ chiều qua 2-9, ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, ngay trong ngày 2-9, Sở này đã có quyết định rút Giấy phép kinh doanh của Công ty Minh Thành Phát và đình chỉ mọi hoạt động vận tải của doanh nghiệp này trên địa bàn TP Đồng thời, thành lập Tổ điều tra do ông Nguyễn Hoàng Linh làm tổ trưởng. Tổ điều tra sẽ làm việc trên tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, nếu doanh nghiệp có vi phạm sẽ chấn chỉnh, xử lý tùy theo mức độ.

Theo tìm hiểu, Công ty Minh Thành Phát đăng ký trụ sở tại 2 nơi, trụ sở chính tại TP Lào Cai và văn phòng đại diện tại Hà Nội. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Linh khẳng định, Sở GTVT Hà Nội chỉ cấp phép tuyến cố định cho hãng vận tải này chạy từ Hà Nội đến Lào Cai. “Chiếc xe gây tai nạn không nằm trong danh sách số xe mà Sở GTVT quản lý, mà là xe doanh nghiệp xin tăng cường giải tỏa khách dịp nghỉ lễ 2-9”, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho hay, nhà xe Sao Việt đăng ký 10 xe hoạt động tuyến cố định tại bến xe Mỹ Đình. Ngày 30-8, do phía Công ty đề nghị cấp lệnh tăng cường xe dịp nghỉ lễ 2-9, bến xe đã cấp một lệnh tăng cường Hà Nội - Lào Cai cho xe khách BKS 29B - 085.82. Theo quy định, lệnh tăng cường này chỉ có hiệu lực 1 chiều Hà Nội đến Lào Cai, nếu xe muốn chạy tiếp thì phải xin giấy phép của Sở GTVT Lào Cai. Tuy vậy, trao đổi về điều này, ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Giám đốc Sở GTVT Lào Cai cho rằng, Sở này không cấp phép cho chiếc xe gây tai nạn BKS 29B - 085.82 của nhà xe Sao Việt chạy tuyến Lào Cai - Sa Pa. Nếu đúng như lời lãnh đạo Sở GTVT Lào Cai nói thì chiếc xe khách này là xe chạy chui.

Khi xảy ra tai nạn, xe khách BKS 29B - 085.82 chở quá 6 người so với quy định. Sở GTVT tỉnh Lào Cai cho hay, xe của nhà xe Sao Việt kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm Lào Cai. Theo thiết kế, chiếc xe có 46 giường nằm và 1 ghế ngồi. Sau khi trích xuất dữ liệu hộp đen, cơ quan chức năng cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, xe chạy với tốc độ 38 km/h.

Trước việc vi phạm này, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu lãnh đạo tỉnh Lào Cai xem xét trách nhiệm của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, để xe khách chạy không đúng tuyến, chở quá số người quy định và xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp nếu có vi phạm. 

Theo nhận định ban đầu, lỗi để xảy ra tai nạn 100% do doanh nghiệp vận tải, có 2 nguyên nhân có thể dẫn đến vụ tại nạn thảm khốc này: Do sự quản lý lỏng lẻo của doanh nghiệp vận tải, thấy đông khách dịp nghỉ lễ đã cho xe chạy sai luồng tuyến để chở khách; do lái xe vận hành phương tiện không tốt, không có kỹ năng xử lý tình huống tránh bất ngờ trên đường đèo.

Thủ tướng gửi lời chia buồn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Công điện về việc xử lý TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 12 người chết, 41 người bị thương ở tỉnh Lào Cai.
Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn tới nạn nhân của vụ tai nạn, các gia đình có người bị tử vong. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ biểu dương Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia; Tỉnh ủy, UBND,  Ban ATGT tỉnh Lào Cai, UBND huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng và nhân dân địa phương đã kịp thời huy động các lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả góp phần giảm thiểu thiệt hại của vụ tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu Tỉnh ủy, UBND, Ban ATGT tỉnh Lào Cai phối hợp với cơ quan chức năng địa phương huy động tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, phương tiện, thiết bị y tế của các bệnh viện tổ chức cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn để giảm thiệt hại về người; chỉ đạo lực lượng tại chỗ tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời bảo vệ hiện trường và tài sản của nạn nhân; tổ chức thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình có người bị nạn.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo nhanh chóng giải quyết vụ tai nạn 

Ngay trong đêm 1-9, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng Công an bằng mọi cách cử cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người; phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình các nạn nhân làm tốt công tác cứu chữa người bị thương; tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình các nạn nhân nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn; chủ động phân luồng giao thông, đồng thời bảo vệ hiện trường, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm theo pháp luật vụ tai nạn này, qua đó phòng ngừa ngăn chặn những vụ tai nạn giao thông khác.

Đồng chí Bộ trưởng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân bị tử vong và những người bị thương trong vụ tai nạn này.

Cần làm rõ nghi vấn “xe mất phanh” 

Hiện mọi ưu tiên đang được lực lượng chức năng dồn vào việc cứu chữa cho 41 nạn nhân bị thương. Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai, Phạm Công Trình, sinh năm 1989 ở thị xã Tam Điệp, Ninh Bình chưa hết bàng hoàng, kể lại. Nhóm của Trình gồm 4 người bạn rủ nhau đi du lịch Sa Pa, tuy nhiên vào chiều ngày 1-9, Trình và 1 người bạn gái đã về trước. Trình và bạn gái ở khoang số 2, tầng hai, khi xe khởi hành được một lúc thì bất ngờ anh nghe thấy lái xe hô to “xe mất phanh rồi”. Tiếp đó là xe nghiêng ngả, Trình bị hất bay qua cửa kính, lăn ra ngoài và bất tỉnh. “Lúc tỉnh dậy tôi thấy xung quanh mình la liệt người nằm. Tôi phải tự véo vào má mình để xác định lại sự thực”, Trình cho hay. Không được may mắn, cô bạn gái đi cùng Trình đã tử vong.