Lại phát hiện thêm một vụ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Số lượng kit test Covid-19 bị phát hiện là 1.100 bộ, do một nam thanh niên vận chuyển và chuẩn bị giao cho khách thì bị lực lượng liên ngành công an và quản lý thị trường phát hiện...

Chỉ huy Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 22 phát hiện hơn 1.000 bộ kit test nhanh Covid-19 nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ.

Ở thời điểm hiện tại khi Hà Nội đang thực hiện chỉ thị số 17 của UBND TP về việc thực hiện giãn cách xã hội, qua nguồn tin trinh sát, Đội Cảnh sát kinh tế CAQ Bắc Từ Liêm phát hiện từ đầu tháng 7-2021, một số đối tượng nhận thấy nhu cầu của những người dân, các cửa hàng bán thuốc trong lĩnh vực y tế về mặt hàng kit test nhanh Covid-19 nên đã thu gom qua đường tiểu ngạch do nước ngoài sản xuất sau đó bán lại kiếm lời.

Lực lượng liên ngành làm việc với anh Đoàn Xuân Thủy

Lực lượng liên ngành làm việc với anh Đoàn Xuân Thủy

Các đối tượng sử dụng phương thức thủ đoạn tinh vi, thường giao dịch thông qua mạng xã hội để buôn bán. Khoảng 16h30 ngày 6-8, tổ công tác Đội CSKT CAQ Bắc Từ Liêm phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 22 phát hiện 1 nam thanh niên đang tập kết nhiều loại hàng hóa được giấu kín trong 3 thùng carton tại đầu ngõ 136, đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm chuẩn bị giao cho khách.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hàng hóa và các giấy tờ liên quan của nam thanh niên trên, được biết tên là Đoàn Xuân Thủy, trú tại xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, hiện đang ở phường Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, anh Thủy không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số hàng hóa là các bộ test nhanh Covid-19 do nước ngoài sản xuất. Tổ công tác đã yêu cầu anh Thủy đưa toàn bộ số hàng hóa về trụ sở Công an để xác minh làm rõ.

Hơn 1.000 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc

Hơn 1.000 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc

Tại cơ quan Công an, anh Đoàn Xuân Thủy khai, số kit test Covid -19 trên được Thủy mua gom về qua các đường tiểu ngạch do nước ngoài sản xuất, có nguồn gốc từ Đức không có hóa đơn chứng từ, không được các cơ quan y tế cấp phép lưu hành.

Toàn bộ số hàng hóa được tạm giữ kiểm đếm tại chỗ gồm 1.100 bộ kit test Covid-19 do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ, không được các cơ quan y tế cấp phép lưu hành với giá khoảng 100 triệu đồng.

Trước đó, ngày 3-8, Đội CSKT CAQ Bắc Từ Liêm cũng đã bắt giữ khoảng 1.000 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, do Phan Anh Tuấn, trú tại Khu đô thị Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội đem bán để kiếm lời.

Như vậy, trong 3 ngày liên tiếp Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm cùng phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 22, Cục quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra và tạm giữ hơn 2.000 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.