Lại phát hiện 'bay lắc' tại bar HAPPY PUB trên phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lực lượng chức năng mới đây lại phát hiện tình trạng “dân chơi” tổ chức sử dụng ma túy tại quán bar số 22 phố Tống Duy Tân, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là lần thứ 2 quán bar này để khách vô tư “bay lắc”, bất chấp vi phạm.

Theo đó, rạng sáng 2-10, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra quán bar HAPPY PUB, ở số 22 phố Tống Duy Tân, phát hiện 5 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, thời điểm kiểm tra một số đối tượng đã nhanh tay phi tang ma túy song hành vi này đã bị lực lượng công an phát hiện. Cảnh sát đã thu giữ nhiều gói nhỏ ma túy dạng “thuốc lắc”, ketamine và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

73 đối tượng trong đó có 50 khách và 23 nhân viên đã được đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Qua test nhanh, 24 nam thanh, nữ tú dương tính với ma túy.

Các đối tượng Lê Hữu Vũ, Đoàn Anh Dũng và Nguyễn Trường Thọ (từ trái sang) cùng số ma túy các đối tượng tìm cách phi tang bất thành

Các đối tượng Lê Hữu Vũ, Đoàn Anh Dũng và Nguyễn Trường Thọ (từ trái sang) cùng số ma túy các đối tượng tìm cách phi tang bất thành

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Hữu Vũ, SN 1995, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Đoàn Anh Dũng, SN 1998, trú tại Khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì Hà Nội về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Trường Thọ, SN 1981, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, Nguyễn Trường Thọ đã có 5 tiền án, trong đó có 2 tiền án tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù ngày 17-3-2021 và chưa được xóa án tích.

Trước đó, rạng sáng 1-4-2022, Công an quận Hoàn Kiếm cũng kiểm tra, phát hiện hàng chục nam nữ thanh niên phê ma túy tại quán bar số 22 phố Tống Duy Tân.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy đối với chủ cơ sở kinh doanh và nhân viên quán bar; truy bắt các đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời yêu cầu cơ sở kinh doanh tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra.