Lại hỏa hoạn trên đường Đê La Thành: Nguy cơ cháy lớn luôn rình rập

ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, khoảng 18h chiều 17-9, hỏa hoạn bùng phát từ một hộ dân trên đường Đê La Thành, gần Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. 8 hộ dân đã bị thiệt hại trong vụ cháy, rất may không có thương vong.

Đây không phải lần đầu tiên xảy cháy trên đường Đê La Thành, khu vực tập trung mật độ lớn hộ kinh doanh sản phẩm dễ bắt lửa là gỗ. Dù không gây thiệt hại về người do được cơ quan chức năng, CS PCCC ứng cứu kịp thời, song vụ hỏa hoạn một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy lớn vẫn hiện hữu và sẽ trở thành hiện thức nếu người dân không tự nâng cao ý thức đảm bảo an toàn cho chính mình.

Khói bốc lên dày đặc trong vụ cháy quán bar tại Đà Nẵng cách đây vài ngày

Theo số liệu thống kê của Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, trong 3 tháng từ giữa tháng 12/2017 - 15/3/2018, cả nước đã xảy ra hơn 1.000 vụ cháy, khiến 31 người thiệt mạng. Cùng điểm lại một số vụ cháy kinh hoàng nhất trong những năm gần đây.
Cháy lớn ở quán Karaoke đường Trần Thái Tông, Hà Nội
Vào khoảng 13h30 ngày 1-11-2016 đã xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại quán Karaoke số 68 đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy: Do quá trình hàn cắt kim loại bằng hồ quang điện ở khu vực cửa ra vào phòng phía ngoài làm bắn các vẩy hàn có nhiệt độ cao vào phần cách âm gắn trên tường gây cháy, sau đó cháy lan ra xung quanh.
Hậu quả làm 13 người khách đến hát trong quán karaoke bị tử vong, toàn bộ tài sản trong quán karaoke, 11 xe máy, 1 xe đạp điện của khách bị cháy đồng thời lan sang các quán Bách Lộc số 70, quán Kstar 72, quán Nhật số 74 và khách sạn Yến Hotel 66 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Quán karaoke trên đường Trần Thái Tông

Lửa bùng cháy trong đêm, 4 người trong 1 gia đình tử vong 
Rạng sáng 12-3-2017, người dân phát hiện lửa bùng phát tại một căn nhà trên đường Tỉnh Lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM). Chỉ trong tích tắc, căn nhà chìm trong biển lửa. 4 người trong một gia đình tử vong, trong đó có 2 trẻ song sinh. 3 trong số 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy mới từ quê Bình Thuận vào Sài Gòn được vài ngày.

Lửa bùng phát tại căn nhà ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Những người tham gia dập lửa cho biết, khi cánh cửa sắt được phá, lửa từ trong nhà phụt ra ngoài rất mạnh nên người dân không dám tiếp cận.
Cháy nhà dân tại Hà Nội, 4 người trong gia đình tử vong
Khoảng 2h ngày 13-7-2017, đám cháy bùng phát từ ngôi nhà số 37 ngõ 205/53 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Thời điểm này hai vợ chồng chủ ngôi nhà và 2 người con đều đang ngủ trong nhà. Một số người dân ở gần phát hiện lửa và khói bốc lên từ tầng một trong căn nhà. Người dân hô hoán và gọi báo lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Toàn bộ 4 người trong một gia đình đã tử vong trong vụ cháy tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vụ cháy đã khiến 4 người tử vong do ngạt khói tại 2 phòng ngủ trên tầng 3.

Cháy xưởng sản xuất bánh kẹo ở Hoài Đức, 8 người chết

Khoảng 10h30 ngày 29-7-2017, tại Km 19, Quốc lộ 32, thôn Thượng, xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất bánh kẹo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 8 người chết, 2 người bị thương và cháy toàn bộ tài sản bên trong căn nhà.

Hiện trường vụ cháy xưởng sản xuất kẹo ở Hoài Đức

Nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn là do xưởng đang sửa chữa, khi hàn các thanh sắt vào khung giường trong phòng ngủ, muội hàn bắn vào các thùng xốp gây cháy. Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp Kiều Tiến Vinh (31 tuổi). Vinh được xác định là người trực tiếp hàn xì tại xưởng bánh kẹo hôm xảy ra hỏa hoạn.

Cháy chung cư Carina Plaza tại thành phố Hồ Chí Minh

Đám cháy được phát hiện khoảng 0h30 sáng 23-3-2018. Ngọn lửa bùng phát từ tầng hầm giữ xe ô tô, xe máy nằm giữa hai khu A và B của tòa nhà. Ngay sau khi phát hiện có đám cháy, BQL chung cư đã gọi lực lượng PCCC. 

 Chung cư Carina Plaza trong đám cháy

Do đám cháy lớn, lửa khói bốc lên ngùn ngụt, người dân phải chạy dồn hết lên các tầng cao chờ lực lượng cứu hộ. Nhiều người không thể chạy lên đã phải nhảy từ tầng 3 xuống để thoát thân. 

Ngay sau đó, lực lượng PCCC đã huy động 200 chiến sĩ và 34 xe chữa cháy đến đến tham gia cứu hỏa. Đến khoảng 4h sáng đám cháy được dập tắt hoàn toàn nhưng vẫn còn khói mù mịt. Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Quyền Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM - cho biết, hoả hoạn khiến 13 người tử vong, 14 người bị thương.