Lại đâm chết người vì mâu thuẫn trên bàn nhậu

ANTĐ -Mâu thuẫn trên bàn nhậu, 2 nhóm đã dùng dao để đuổi đánh nhau, trong lúc xô xát một thanh niên đã bị đâm tử vong.

Khoảng 16h ngày 20-12, nhóm gồm: Huỳnh Thanh Đạt (SN 1988), Phan Hoàng Anh (SN 1989), Phan Hoàng Em (SN 1992, em trai của Phan Hoàng Anh) và một người tên Công đến quán cháo tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) để ăn tối, uống rượu.

Cùng lúc đó, có nhóm gồm Trần Văn Thu (SN 1979), Trần Văn Năm (SN 1957), Châu Tân Em (SN 1985), Hồ Nhật Phước (SN 1992) và một người tên Tân cũng đến quán để ăn tối, uống rượu.

Khi Hoàng Anh sang bàn của nhóm Thu mời rượu thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa hai nhóm. Nhận được tin báo Công an xã Quảng Khê đã xuống giải quyết và yêu cầu cả hai bên lên cơ quan làm việc. Tuy nhiên, Phước và Tân lấy xe máy chạy đi.

Thấy vậy, Hoàng Anh, Hoàng Em và Đạt cũng lấy xe máy chở nhau đuổi theo. Khi bắt kịp, Hoàng Em lấy từ trong cốp xe ra 1 con dao, rồi cùng Hoàng Anh và Đạt xông vào đánh Tân và Phước (Phước có cầm 1 con dao quắm).

Trong lúc xô xát Phước đã bị Hoàng Em dùng dao đâm trúng ngực tử vong. Thấy vậy, Hoàng Anh lấy xe chở Hoàng Em và Đạt ra thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông). Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Hoàng Anh nói sẽ nhận tội thay Hoàng Em nên đến Công an tỉnh tự thú, còn Hoàng Em và Đạt quay trở về xã Quảng Khê.

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang truy bắt các đối tượng còn lại, tiến hành hành các biện pháp điều tra, làm rõ.