"Lạc lối" giữa hòn đảo thanh bình

ANTĐ - Vẻ đẹp nên thơ của phong cảnh cùng cuộc sống mộc mạc người dân trên đảo khiến bất cứ ai từng đặt chân tới đây cũng phải xao xuyến, như lạc vào xứ sở thanh bình mà chẳng muốn quay về.

 

Cách TP Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 3km về hướng Đông Nam, đảo Trí Nguyên (phường Vĩnh Nguyên) có vị trí quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và quốc phòng an ninh. Nghề đi biển, buôn bán hải sản giúp nâng cao đời sống người dân nơi đây. Ngày càng nhiều những ngôi nhà mới khang trang mọc lên, 100% con em các gia đình đều được đến trường.

Đảo có diện tích khoảng chừng 3km2, bao quanh bởi những chíếc thuyền đánh cá của ngư dân bản địa

Những con đường trên đảo chỉ rộng 1-2 mét. Phương tiện giao thông duy nhất là xe đạp,

còn xe máy và ô tô không có "đất" sử dụng vì đường hẹp và ngắn.

Trên đảo có từ 3-4 giếng khoan, cung cấp nước sinh họat cho các hộ dân trên đảo.

Riêng nước ngọt để ăn vẫn phải mua từ trong đất liền với giá 80.000đồng/m3.

Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nghề đi biển

Niềm vui đoàn tụ gia đình sau chuỗi ngày lênh đênh trên biển mưu sinh

Những năm qua, nhiều hộ chuyển sang kinh doanh nuôi trồng hải sản bởi thu nhập cao...

...ít rủi ro, lại thường xuyên được ở bên gia đình

Trông em, đi chợ đỡ đàn bố mẹ

Khu chợ quần áo

Chợ rau ven biển

Một cửa hiệu cắt tóc bình dân

Sinh họat thường nhật của người dân nơi đây

Kế hoạch hóa gia đình được người dân nhiệt tình hưởng ứng

Vấn đề môi trường trên đảo rất được quan tâm. Các thùng rác được đặt rải rác trên đảo,

 cuối ngày tập trung lại và trở vào đất liên tiêu hủy

Đảo là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước

Đảo Trí Nguyên yên bình và thơ mộng