Lã Thanh Huyền tiết lộ vai diễn mới trong phim sắp phát sóng “giờ vàng”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau một thời gian dài vắng bóng trên sóng màn ảnh nhỏ, Lã Thanh Huyền sẽ có vai diễn đánh dấu sự trở lại trong bộ phim truyền hình có tên gọi “Về chung một nhà”.

“Về chung một nhà” là một trong những dự án phim được Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) của VTV bấm máy sản xuất vào cuối năm 2021. Theo kế hoạch, những tập đầu của bộ phim này sẽ lên sóng đến với khán giả vào dịp đầu năm 2022, tuy nhiên hiện đến thời điểm này vẫn chưa ấn định lịch chiếu cụ thể.

Mặc dù mới tiết lộ một vài hình ảnh đầu tiên song “Về chung một nhà” đã gây sự chú ý với khán giả bởi dàn diễn viên góp mặt trong phim đều là những gương mặt tài năng quen thuộc của màn ảnh Việt như: Vân Dung, Việt Anh, Chí Nhân, Lã Thanh Huyền, Quỳnh Nga…Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự tái xuất của Lã Thanh Huyền kể từ sau bộ phim “Tình yêu và tham vọng” từng gây “sốt” màn ảnh nhỏ cách đây gần 2 năm. Lần này, cô còn có dịp tái ngộ với bạn diễn cũ – nam diễn viên Việt Anh. Cả hai từng diễn xuất chung với nhau trong bộ phim “Tình yêu không hẹn trước” phát sóng cách đây 7 năm.

Chia sẻ về vai diễn lần này, Lã Thanh Huyền tiết lộ, nhân vật mà cô hóa thân là Tuệ Lâm - một nữ biên kịch tài năng 33 tuổi, kết hôn với một ông bố đơn thân – một người đàn ông trưởng thành từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ và có cô con gái riêng. Gia đình nhỏ của Tuệ Lâm không chỉ có chồng, con riêng của chồng mà còn có cả mẹ chồng và để có được niềm hạnh phúc đoàn viên, có được tình cảm yêu thương chân thành dành cho nhau, các thành viên trong tổ ấm đó đều phải trải qua không ít sóng gió và thử thách. Trong đó có cả những rắc rối vì sự chen ngang của người vợ cũ vào cuộc hôn nhân mới này.

Nói thêm về tạo hình của nhân vật Tuệ Lâm, Lã Thanh Huyền cho biết, cô hy vọng phong cách thời trang mà mình đã cất công lựa chọn khi đóng “Về chung một nhà” cũng sẽ nhận được sự yêu thích đón nhận từ phía khán giả. Bên cạnh đó, nữ diễn viên tiết lộ, phim sẽ có nhiều tình tiết con dâu – mẹ chồng éo le và oái ăm hơn cả phim “Sống chung với mẹ chồng”.

Cũng theo Lã Thanh Huyền, ở ngoài đời thì cô và nam diễn viên Việt Anh vốn là những người bạn thân thiết nhưng khá lâu rồi mới có dịp đóng cặp với nhau trên phim ảnh. Trong phim “Về chung một nhà”, cả hai không gặp khó khăn gì khi vào vai vợ chồng vì đều hiểu tâm lý và cách diễn của nhau. Có điều, nhân vật lần này mà Việt Anh đóng sẽ già dặn và chín chăn hơn rất nhiều so với những vai diễn mà anh từng thể hiện trước đây. Lã Thanh Huyền tâm sự, mặc dù công việc kinh doanh ngoài cuộc sống khá bận rộn song cô vẫn nhận lời quay trở lại đóng bộ phim này vì nhận thấy phim khai thác đề tài gia đình ấm áp và gần gũi. Bên cạnh đó, hình tượng nhân vật người vợ mà cô được mời hóa thân khác hẳn với tuýp nhân vật phụ nữ trẻ theo đuổi tình yêu trong những phim gần đây cô từng đóng.

Xuất hiện trong phim, nghệ sĩ Vân Dung sẽ vào vai mẹ ruột của Lã Thanh Huyền. Đặc biệt, khác với tạo hình bà Diễm với phong cách ăn mặc điệu đà trong “Ghét thì yêu thôi”, bà Diễm Loan có “gu” thời trang bóng bẩy lòe loẹt trong “Hướng dương ngược nắng” hay bà Vân với hình ảnh chủ xóm trọ thành thị trong “11 tháng 5 ngày”, lần này Vân Dung sẽ vào vai một bà mẹ quê mùa từ dưới nông thôn lên thành phố. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, ở ngoài đời thường bản thân chị vốn rất chỉn chu, cầu toàn chuyện ăn mặc nhưng khi đảm nhận vai diễn nào cũng vậy, kể cả vai bà mẹ nông thôn trong bộ phim này, chị không sợ lôi thôi hay sợ xấu sau khi hóa trang để lên phim.

Được biết hiện “Về chung một nhà” vẫn đang tiếp tục quay, phim sẽ được chiếu trên sóng “giờ Vàng” trong thời gian tới sau khi quay được một số lượng tập phim nhất định và sau đó sẽ tiếp tục vừa quay vừa phát sóng.

Tin cùng chuyên mục