La Liga điều tra nghi án bán độ

ANTĐ - Chủ tịch giải chuyên nghiệp Tây Ban Nha (LFP), Javier Tebas cho biết, họ sẽ mở cuộc điều tra nghi án dàn xếp tỷ số trận đấu tại La Liga giữa Real Sociedad với Rayo Vallecano. 

Nhật báo El Mundo số ra hôm qua (13-5) tiết lộ, tỷ lệ cá cược bất thường đã được ghi nhận, sau khi Real Sociedad giành chiến thắng 2-1 đẩy Rayo Vallecano đối mặt với nguy cơ phải xuống hạng ở mùa tới.

Rộ tin đồn trận Real Sociedad - Rayo Vallecano "có mùi" 

Theo tờ báo này, tỷ lệ chiến thắng của Real Sociedad đột ngột thay đổi từ 2.60 lên 3.80 trong tuần, trước lúc tụt xuống 2.70 vào ngày thứ Bảy (ngày diễn ra trận đấu), khiến nhiều người đặt cược vào họ.

Nói với đài phát thành Cadena Ser, Tebas cho biết, LFP đã nỗ lực trong nhiều năm để làm trong sạch bóng đá Tây Ban Nha và sẽ mở cuộc điều tra “kể cả đó là tin đồn nhỏ nhất”.

“Khi nghe thấy tin đồn, bạn không thể nghĩ khác. Nếu chứng tỏ đây là trận đấu trong sạch, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc” -Tebas nói.

Tuy nhiên, Tebas không cho rằng sự thay đổi về tỷ lệ ở nhà cái đồng nghĩa với bán độ.

Trong cuộc họp báo hôm qua (13-5), toàn bộ thành viên của Rayo Vallecano, trong đó có HLV Paco Jemez và Chủ tịch Raul Martin Presa đã phủ nhận bất cứ cáo buộc sai trái nào.

Về phần mình, Real Sociedad không đưa ra lời bình luận trực tiếp nào khi được Reuters đặt dấu hỏi trước nghi án dàn xếp tỷ số.