Lá chắn thép đánh chặn nhiều chuyên án ma túy lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai công tác năm 2021 của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, tổ chức ngày 30-12. Cùng dự có Thượng tá Ngô Thanh Bình - Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an.
Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chủ động nhiều biện pháp ngăn chặn tội phạm ma túy

Tại hội nghị, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác năm 2020 và chương trình, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Theo đó, trong năm 2020, lực lượng Cảnh sát ma túy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, lãnh đạo CATP trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đơn vị đã chủ động, tích cực tham mưu Ban Giám đốc CATP để ban hành các hướng dẫn, kế hoạch, chuyên đề trong công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm ma túy, như: công tác phòng ngừa, đấu tranh điểm, tụ điểm phức về ma túy; công tác quản lý đối tượng “ngáo đá”; phòng ngừa và đầu tư phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát và bưu chính để hoạt động phạm tội ma túy; rà soát, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép ...

Năm 2020, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã điều tra, khám phá 3.894 vụ, 5.592 đối tượng phạm tội về ma túy, đạt 129,8% chỉ tiêu Bộ Công an giao, trong đó, xử lý hình sự đạt 128,1% chỉ tiêu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy. “Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác được giao. Quá trình đấu tranh, cán bộ chiến sỹ không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, ngày đêm bám sát địa bàn, đối tượng, tổ chức mật phục, theo dõi cùng với sự phối hợp tích cực của các lực lượng ... góp phần điều tra, khám phá nhiều chuyên án, đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy được bóc dỡ, gây tiếng vang, được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân ghi nhận. Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát ma túy đã phát huy được phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân tham gia hỗ trợ lực lượng Công an điều tra, khám phá các vụ án về ma túy”.

Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy- Bộ Công an trao Huân trương bảo vệ Tổ quốc cho tập thể, cá nhân Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy

Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy- Bộ Công an trao Huân trương bảo vệ Tổ quốc cho tập thể, cá nhân Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp vào công tác phòng, chống ma túy

Nhận định trong năm 2021, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặt ra cho CATP nói chung, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy nói riêng nhiệm vụ rất nặng nề. Với vai trò là lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đề nghị toàn lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, kết luận của đồng chí Giám đốc CATP tại hội nghị tổng kết công tác năm của CATP và kết luận của Ban Giám đốc tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của CATP;

phải cụ thể hóa chương trình công tác, đưa ra biện pháp, giải pháp đấu tranh phù hợp với tình hình, diễn biến tội phạm, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp, truy nã tội phạm, bảo vệ ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021.

Cần làm tốt công tác dự báo, phân tích tình hình, trong quá trình điều tra, khám phá các vụ án ma túy, phát hiện phương thức, thủ đoạn mới, các bất cập trong quy định của pháp luật về xử lý vi phạm cần chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc có văn bản kiến nghị Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố về công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng “ngáo đá”, công tác cai nghiện ma túy... đồng thời, chú trọng công tác trao đổi, phối hợp với các lực lượng chức năng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng và Thượng tá Ngô Thanh Bình cùng đại diện các đơn vị tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng và Thượng tá Ngô Thanh Bình cùng đại diện các đơn vị tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã ký cam kết trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy trên toàn thành phố. Việc triển khai ký kết này nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp, sự phối hợp tốt hơn nữa của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy nói riêng và công tác đảm bảo ANTT địa bàn nói chung.