Lá chắn tên lửa Mỹ đe dọa năng lực hạt nhân của Nga

ANTĐ - Ngày 22-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận rằng, việc Mỹ mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo là một mối đe dọa đối với năng lực hạt nhân của nước này.

Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Quốc tế Valdai ở Sochi, Tổng thống Nga Putin cho rằng, các căn cứ phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ tại đông Âu cũng có thể sẽ được sử dụng để triển khai các vũ khí tấn công.

Ngoài ra, Tổng thống Nga còn bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc NATO ngày càng mở rộng các cơ sở hạ tầng quân sự của họ gần hơn đến các đường biên giới của Nga, bất chấp việc Nga trước đó đã nhiều lần phản đối việc Mỹ thiết lập lá chắn tên lửa ở châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội thảo tại Valdai
Tuy nhiên, Washington khẳng định hệ thống này chỉ nhằm bảo vệ nước Mỹ và châu Âu trước nguy cơ tấn công tên lửa từ những nước như Iran chứ không nhằm kiềm chế Moscow.

“Việc sử dụng mối đe dọa về một cuộc tấn công tên lửa hạt nhân từ Iran là một cái cớ, như chúng tôi biết, đã phá hủy cơ sở an ninh quốc tế hiện đại, đó là Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo. Mỹ đã đơn phương rút khỏi hiệp ước này. Trong khi đó, hôm nay, chúng ta đã giải quyết được vấn đề hạt nhân Iran và không còn mối đe dọa nào từ Iran”, Tổng thống Putin khẳng định.

Liên quan đến vụ thử hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu vừa qua, Tổng thống Nga khẳng định rằng, Mỹ vẫn đang cố lừa dối nước Nga và toàn bộ thế giới vì giả thuyết về mối đe dọa từ Iran không còn tồn tại nữa.