"Lá chắn điện tử" cho Su-27 - Omut-KM sẵn sàng thử nghiệm

ANTĐ - Biến thể hệ thống gây nhiễu Omut-KM có thể bắt đầu chuyến bay thử nghiệm từ cuối năm 2012.

Công ty Radionix (trụ sở tại Kiev, Ukraine) đã hoàn thành một loạt thử nghiệm trên mặt đất đối với hệ thống gây nhiễu Omut-KM thế hệ mới, và có kế hoạch bắt đầu chuyến bay thử nghiệm từ cuối năm 2012.
Hệ thống Omut-KM được dùng để bảo vệ máy bay trước các loại tên lửa không đối không hoặc đất đối không lắp đầu tự dẫn chủ động hoặc bán chủ động.
Omut (nghĩa là cơn lốc) được thiết kế để sẽ thay thế hệ thống gây nhiễu hàng không L-203 Gardeniya từ thời Liên Xô, thiếu nhiều chức năng và độ tin cậy cần thiết cho hoạt động chiến đấu hiện đại. Biến thể xuất khẩu tiêm kích Su-27 Flanker trước đây trang bị 2 pod gây nhiễu L-203 Gardeniya gắn ngoài, trong khi MiG-29 sử dụng biến thể L-203 gắn trong thân.
Từ khi bắt đầu chương trình phát triển thay thế Gardeniya, Radionix dự tính trước là hệ thống này được gắn ngoài. Biến thể khí tài gây nhiễu điện tử Omut-KM sẽ được gắn trên đầu mút cánh máy bay tiêm kích.