Kỳ vọng huy chương vào Thạch Kim Tuấn

ANTD.VN - Sau màn ra quân ngày 6-8, tuần này, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các môn cử tạ, rowing, bắn súng, bơi, thể dục dụng cụ và điền kinh. Trong đó, hy vọng huy chương đặt vào xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và lực sỹ Thạch Kim Tuấn. 

Kỳ vọng huy chương vào Thạch Kim Tuấn ảnh 1Thi đấu đúng phong độ, Thạch Kim Tuấn có cơ hội lần đầu
chạm tay vào huy chương Olympic

Đến Olympic lần này, Thạch Kim Tuấn mang sứ mệnh giành huy chương cho đoàn Việt Nam. Trước đó, anh được Tổng cục TDTT và TP.HCM đầu tư trọng điểm, đưa đi tập huấn Hungary, Mỹ. Trước giờ tranh tài, Thạch Kim Tuấn cho biết chấn thương đầu gối của anh không đáng ngại và sẽ nỗ lực thi đấu đạt thành tích cao nhất. Trong khi đó HLV Huỳnh Hữu Chí tự tin: “Chỉ cần thi đấu đúng khả năng, Tuấn sẽ có huy chương”.

Theo lịch thi đấu, Thạch Kim Tuấn và đồng đội Trần Lê Quốc Toàn thi đấu chung kết hạng 56kg lúc 5h sáng 8-8 (giờ Việt Nam). Trước đó, Phan Thị Hà Thanh thi vòng loại đơn môn nội dung nhảy chống lúc 0h30. Đây là Olympic cuối cùng trước khi giải nghệ nên nữ VĐV thể dục dụng cụ người Hải Phòng rất quyết tâm. Cũng trong ngày 8-8, Hồ Thị Lý và Tạ Thanh Huyền sẽ thi thuyền đôi hạng nhẹ nữ ở môn rowing, Hoàng Quý Phước đấu vòng loại 200m tự do nam trong khi đồng đội của anh - Nguyễn Thị Ánh Viên đăng ký thi đấu 200m hỗn hợp nữ lúc 0h20 ngày 9-8.

Ngày 10-8, niềm hy vọng Hoàng Xuân Vinh sẽ cùng đồng đội Trần Quốc Cường thi 50m súng ngắn nam. Tại Olympic 2012, Xuân Vinh từng suýt đoạt HCĐ khi chỉ thiếu 0,1 điểm. Lần này, với kinh nghiệm 2 kỳ liên tiếp tự Thế vận hội, hy vọng xạ thủ 42 tuổi này sẽ chạm tay được vào tấm huy chương Olympic danh giá.

Ngày 12-8, lực sỹ cử tạ Hoàng Tấn Tài thi đấu hạng 85kg nam, song cơ hội Huy chương gần như không có bởi các đối thủ đều rất mạnh. 0h30 ngày 13-8, VĐV điền kinh Nguyễn Thành Ngưng sẽ thi đi bộ nam 20km. Còn vào 21h cùng ngày, đồng đội của Ngưng là Nguyễn Thị Huyền tranh tài 400m nữ. Cả 2 VĐV điền kinh Việt Nam dự Olympic lần này chỉ với mục đích học hỏi, rút ngắn thành tích bản thân.