Kỹ thuật hình sự Hà Nội là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc

ANTĐ - “Mô hình tổ chức hợp lý, hiệu quả” - Thiếu tướng Ngô Sỹ Hiền, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự (KHHS) Bộ Công an đã nhận xét như vậy khi tới kiểm tra công tác Kỹ thuật hình sự (KTHS) của CATP Hà Nội sáng qua 5-5. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi tiếp đoàn Viện KHHS. 

Say nghề là một trong những tố chất của cán bộ kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra của Viện KHHS đã trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến công tác KTHS và pháp y của CATP; trên cơ sở đó, đại diện lãnh đạo Phòng KTHS và chỉ huy các phòng nghiệp vụ của CATP đã trả lời các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng phòng KTHS - CATP Hà Nội đã nêu những kiến nghị và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác KTHS. Đó là các trường CAND đào tạo chuyên khoa KTHS cần có phương pháp đào tạo theo hướng trang bị kiến thức gắn liền với thực tiễn, tăng thời gian thực hành và thực tập để đáp ứng tốt yêu cầu công tác khi ra trường. Phòng KTHS nêu đề xuất nghiên cứu triển khai thành lập thí điểm một số Đội KTHS ở Công an quận, huyện; tiến hành điều tra cơ bản lực lượng KTHS toàn thành phố, tập trung vào những tồn tại cố hữu để có giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác…

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP đã đánh giá khái quát những kết quả, ưu điểm, khó khăn, cả những tồn tại của công tác KTHS và pháp y. Đồng chí Phó Giám đốc CATP đồng thời gợi mở những nhiệm vụ trọng tâm đối với 2 công tác này. Đó là tiếp tục tăng cường nhận thức về công tác KTHS và pháp y; lực lượng KTHS Công an Thủ đô cần không ngừng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và pháp luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng lực lượng KTHS nói riêng ngày càng chính quy, từng bước hiện đại. “Mỗi CBCS lực lượng KTHS phải đoàn kết, ra sức phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện; phải thực sự yêu ngành yêu nghề, tích cực sáng tạo, tích cực nghiên cứu khoa học”, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu.

Đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ càng về nội dung, chương trình làm việc của CATP với đoàn kiểm tra của Viện KHHS, Thiếu tướng Ngô Sỹ Hiền ghi nhận những kết quả thành tích mà lực lượng KTHS CATP Hà Nội đạt được trong thời gian qua không chỉ là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc, mà còn có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác điều tra, khám phá án. Viện trưởng Viện KHHS nhận định, mô hình tổ chức, hoạt động của lực lượng KTHS CATP Hà Nội rất hợp lý, linh hoạt và phát huy hiệu quả. “Cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bên cạnh đó tham mưu với lãnh đạo CATP tăng cường, bổ sung cán bộ làm công tác KTHS, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, điều tra, khám phá án”, Thiếu tướng Ngô Sỹ Hiền nói. Cũng trong ngày 5-5, đoàn kiểm tra của Viện KHHS đã đến kiểm tra thực tế ở một số đơn vị thuộc CATP.

Tin cùng chuyên mục