Kỳ thủ Việt Nam giành chức vô địch thế giới

ANTĐ - Kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi vừa ghi tên mình vào lịch sử cờ Việt Nam với chức vô địch thế giới U10 thế giới đang diễn ra ở Maribor (Slovenia), đầy ấn tượng.

Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới năm nay được tổ chức ở Maribor, Slovenia từ ngày 7 đến 19-11 với sự tham dự của 1584 kỳ thủ thuộc 91 quốc gia, vùng lãnh thổ, thi đấu ở các nhóm tuổi nam, nữ U8, 10, 12, 14, 16 và 18. Giải tổ chức theo hệ Thụy Sỹ 11 ván. 

Đoàn Việt Nam tham dự gồm 27 thành viên do ông Nguyễn Minh Thắng làm trưởng đoàn, gồm 12 vận động viên: Nguyễn Huỳnh Minh Thiên, Ngô Đức Trí, Nguyễn Quốc Pháp (B08); Lê Đàm Duyên (G08); Nguyễn Anh Khôi, Nguyễn Quốc Kỳ (B10); Trần Vương Mai Khanh (G10), Nguyễn Đặng Hồng Phúc, Trần Minh Thắng (B12); Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh (B16); Nguyễn Thị Mai Hưng (G18). 

Dù chỉ được xếp là hạt giống số 10 ở nhóm tuổi U10 nhưng Nguyễn Anh Khôi đã thi đấu cực kỳ xuất sắc, vượt qua nhiều đối thủ mạnh có truyền thống về cờ vua như Nga, Serbia, Iran, Ấn độ, Armenia, Azerbaijan, Ukraine....

Rạng sáng nay 18-11-2012 (giờ Việt Nam), Anh Khôi bước vào ván đấu thứ 10/11 gặp Ram Aravind (Ấn Độ). Phát huy sự tự tin duy trì trong chuỗi trận toàn thắng đã qua, cộng với lợi thế cầm quân trắng đi trước, kỳ thủ TP.HCM đã xuất sắc đánh bại đối thủ chỉ sau 37 nước cờ. Dù nội dung thi đấu U10 còn một vòng đấu nữa, nhưng với 10 điểm có được, dẫn người xếp nhì Sargsyan Shant (Armenia) đến 1,5 điểm, Anh Khôi đã giành chức vô địch sớm. 

Anh Khôi (phải) vô địch sớm 1 vòng sau 10 trận thắng liên tiếp

Trao đổi nhanh với PV Báo ANTĐ từ Slovenia, trưởng đoàn Việt Nam Nguyễn Minh Thắng vui mừng nói: "Việc thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch là Viktor Matviishen (Ukraine) ở ván 9 đã mở toang cánh cửa vô địch cho Anh Khôi. Trước trận, các thành viên BHL đoàn đều tràn đầy tự tin và quả thật, Anh Khôi đã thi đấu cực kỳ xuất sắc. Hạ đối thủ chỉ sau đúng 37 nước cờ.

Các chuyên gia bình luận cờ thế giới và nhiều HLV các nước cũng bày tỏ sự ấn tượng và khâm phục trước các kỷ thủ Việt Nam, đặc biệt là Anh Khôi. Bởi không chỉ giành vô địch sớm 1 vòng đấu, Khôi còn là nhà vô địch đầu tiên của giải có chuỗi thành tích toàn thắng 10 trận đấu.

Chức vô địch này là cột mốc rất đáng nhớ với Anh Khôi và cả cờ vua Việt Nam. Vậy là sau đúng 12 năm, quốc kỳ Việt Nam lại được kéo lên vị trí cao nhất trong làng cờ vua thế giới tại nội dung U10". 

Bởi không chỉ giành vô địch sớm 1 vòng đấu, Khôi còn là nhà vô địch đầu tiên của giải có chuỗi thành tích toàn thắng 10 trận đấu.

Đây là lần thứ 2, cờ Việt Nam có một kỳ thủ giành chức vô địch thế giới lứa tuổi U10. Trước đó, Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng từng làm được điều tương tự tại giải cờ vua trẻ thế giới năm 2000, cũng tại nội dung U10.

Sự kiện là mốc son với cờ vua Việt Nam, khẳng định trí tuệ Việt trong làng cờ thế giới

Mới chỉ lên 10, song Anh Khôi đã trở thành cái tên khiến làng cờ châu lục và thế giới biết đến, ấn tượng. Tháng 6 vừa qua, Anh Khôi đã giành được cú đúp chiến thắng ở Giải vô địch châu Á với hai tấm HCV nội dung cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn.

Sau “đàn anh” Trường Sơn, ở tuổi lên 10, Anh Khôi hiện được xem là “thần đồng” cờ vua Việt Nam. Ngay cả Lê Quang Liêm - siêu đại kiện tướng thế giới - cũng không được danh xưng này do tài năng phát lộ muộn. 

Trong lịch sử, cờ vua Việt Nam từng có nhiều kỳ thủ thi đấu rất tốt ở giải trẻ thế giới. Trước Anh Khôi, 5 kỳ thủ từng đoạt HCV giải trẻ thế giới gồm: Đào Thiên Hải (U16 nam, năm 1993), Nguyễn Thị Dung (U12 nữ, năm 1994), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (U10 nam, năm 2000), Lê Quang Liêm (U14 nam, năm 2005), Trần Minh Thắng (U8 nam, năm 2008).