Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 không còn khép kín thông tin

ANTĐ - Liên tục trong vài ngày trước kỳ thi ĐH, CĐ 2012, Bộ GD-ĐT đưa ra hàng loạt thông tin về sửa đổi quy chế thi theo chiều hướng tăng cường giám sát hai chiều giữa giám thị và thí sinh. Công tác tổ chức thi cũng được rút kinh nghiệm so với mùa thi 2011.

Bộ GD-ĐT khuyến cáo giám thị coi thi ĐH phải nghiêm túc hơn


Giám sát lẫn nhau ngay trong phòng thi

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, năm nay, Bộ GD-ĐT quyết tâm chống tiêu cực, không thỏa hiệp với gian lận, tạo niềm tin cho người dân với việc khuyến khích thí sinh và người dân tham gia tố cáo tiêu cực. “Lâu nay việc thi cử khép kín trong hội đồng thi, bây giờ công khai, cả người dân và thí sinh đều có quyền phản ánh. Nếu có hiện tượng tiêu cực thì các cơ quan chức năng xử lý ngay.

Với Thông tư mới mà Bộ ban hành, thí sinh cũng giám sát giám thị chứ không chỉ có giám thị giám sát thí sinh. Vì vậy giám thị bắt buộc phải làm việc nghiêm túc, nếu để xảy ra vấn đề gì sẽ bị xử lý rất nặng” - Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết. Theo Bộ GD-ĐT, việc minh bạch hóa trong thi cử để xã hội cùng tham gia giám sát sẽ tạo được niềm tin với ngành giáo dục vốn đã bị ảnh hưởng không nhỏ sau sự cố ở trường THPT DL Đồi Ngô (Bắc Giang). Giải thích rõ hơn về quy định mới năm nay với những vật dụng được phép hay không được phép mang vào phòng thi, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT đã chính thức thông báo tới các chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng về việc thí sinh không được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh và thiết bị mà người sử dụng có thể nghe được âm thanh, xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ hoặc có thể truyền thông tin ra ngoài phòng thi. Thí sinh được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh chỉ có chức năng ghi thông tin, không truyền được thông tin ra ngoài phòng thi.

Để khẳng định việc khuyến khích thí sinh, những người tham gia công tác tuyển sinh, nhân dân phát hiện và tố giác những hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh Bộ GD-ĐT cũng đã công bố hộp thư điện tử:

tsdh-cd2012@moet.edu.vn, địa chỉ chính thức tiếp nhận các thông tin phản ánh về các hiện tượng tiêu cực trong kỳ thi.

Hạn chế tối đa sai sót về đề thi

Rút kinh nghiệm từ sự cố sai sót trong đề thi ở một số hội đồng thi trong kỳ tuyển sinh năm ngoái, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, đối với khâu in sao đề thi, năm nay Bộ sẽ giao đề thi dưới dạng văn bản giấy. Các cơ sở in sao đề thi chỉ cần in từ đề gốc thay vì phải dùng máy tính hay các phần mềm khác để xử lý. Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định điều này sẽ tránh được sai sót khi hệ thống máy tính của các cơ sở không tương thích với nhau hoặc sử dụng phần mềm khác nhau. Năm nay, Bộ GD-ĐT cũng cho biết đã chủ trương không ra đề thi quá khó, quá dài, không đánh đố để thí sinh trình độ trung bình cũng có thể làm được. Đồng thời đề cũng có tính phân loại cao, phổ điểm rải đều. Đây là cách để các trường có thể tuyển được đầu vào theo nhiều yêu cầu khác nhau phù hợp cho các ngành đào tạo và các nhu cầu đầu vào khác nhau.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho thí sinh, Bộ tổ chức thêm cụm thi Hải Phòng cho đối tượng là các thí sinh ở Hải Phòng và Quảng Ninh, đồng thời mở rộng cụm thi ở Vinh để các em dự thi vào các trường ĐH ở TP Hồ Chí Minh có thể thi tại Vinh. Theo PGS.TS Lương Công Nhớ, Chủ tịch Hội đồng coi thi liên trường, cụm thi Hải Phòng, cả 2 đợt thi tại cụm thi này có khoảng gần 37.000 thí sinh, trong đó có khoảng 12.800 thí sinh thi vào trường ĐH Hàng hải và trên 25.000 thí sinh thi vào 40 trường ĐH tại Hà Nội. Đến nay, tổng số trên 26.682 thí sinh đăng ký thi đợt 1 đã được nhà trường bố trí thi tại 32 điểm thi với 770 phòng thi và 9.818 thí sinh đăng ký thi đợt 2 được nhà trường bố trí thi tại 9 điểm thi với 279 phòng thi. Ngoài ra, trường cũng đã lập website riêng cho cụm thi Hải Phòng http://cumthihp.vimaru.edu.vn để thuận tiện cập nhật và trao đổi thông tin giữa trường ĐH Hàng hải và các trường ĐH tại Hà Nội và để hướng dẫn các thí sinh tra cứu địa điểm thi.

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012 diễn ra trong 3 đợt: Đợt 1: Ngày 4, 5-7 thi ĐH khối A, A1, V;  Đợt 2: Ngày 9, 10-7 thi ĐH các khối B, C, D và năng khiếu; Đợt 3: Ngày 15, 16-7 thi vào các trường CĐ.