Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Hà Nội đảm bảo an toàn tuyệt đối

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hà Nội có quy mô thí sinh dự thi đông nhất cả nước và cần tới 181 điểm thi chính thức và 60 điểm thi dự phòng với tổng số gần 4.600 phòng thi cùng các điều kiện an toàn, ánh sáng và điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

Chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu

Kiểm tra các điểm thi ngay trước khi bắt đầu kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý các điểm thi cần đặc biệt quan tâm, hỗ trợ phụ huynh trong quá trình đưa đón con em dự thi; bố trí điểm chờ thuận lợi. Với quy mô kỳ thi của Hà Nội lớn nhất cả nước gồm 181 điểm thi với gần 98.000 thí sinh; đối tượng thí sinh phong phú, trong đó số thí sinh tự do nhiều... Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các điểm thi tiếp tục tổ chức cho tất cả thành viên tại điểm thi, cán bộ coi thi, thí sinh học quy chế thi nghiêm túc; nhắc nhở cán bộ coi thi nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để thí sinh có cơ hội vi phạm quy chế thi.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng kiểm tra điểm thi ngay trong ngày thi đầu tiên

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng kiểm tra điểm thi ngay trong ngày thi đầu tiên

Khẳng định 3 năm gần đây trong kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT tại các điểm thi trên địa bàn không có hiện tượng cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế, bà Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thi quận Ba Đình chia sẻ, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Ba Đình có 6 điểm thi. Ban Chỉ đạo thi của quận đã thành lập 2 đoàn đi kiểm tra 100% điểm thi, lưu ý đến công tác đảm bảo điều kiện PCCC và phân luồng giao thông tại từng điểm. Cả 6 điểm thi đều bố trí khu vực chờ rộng rãi để phụ huynh nghỉ ngơi trong lúc thí sinh làm bài, không để xảy ra hiện tượng phụ huynh đứng đợi gây ùn tắc giao thông cục bộ. Ngoài ra, 6 điểm thi thuộc quận cũng có 6 tổ công tác do lãnh đạo UBND các phường làm Tổ trưởng chịu trách nhiệm phối hợp vòng ngoài.

Được biết, để tổ chức thành công kỳ thi này, Sở GD-ĐT Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn, đặc biệt là đối với các điểm thi gần nhà dân. Chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ vận động người dân ký cam kết bảo đảm an ninh, an toàn cho điểm thi.

CSGT tặng nước uống động viên thí sinh trong những ngày thi căng thẳng

CSGT tặng nước uống động viên thí sinh trong những ngày thi căng thẳng

Hà Nội được đánh giá cao về công tác tổ chức

Trong buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có mặt tại điểm thi trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy nhằm động viên thí sinh và người nhà có mặt tại đây, đồng thời kiểm tra công tác triển khai coi thi của Hà Nội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi THPT năm 2022 của Hà Nội. Sau thời gian thực hiện lộ trình đổi mới, cùng với việc giao cho địa phương tổ chức, đến nay, kỳ thi THPT đã thực sự nhẹ nhàng đối với thí sinh, người dân, xã hội, nhưng vẫn bảo đảm trung thực, khách quan, là một trong những căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng xét tuyển.

Hà Nội đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT với quy mô lớn nhất cả nước

Hà Nội đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT với quy mô lớn nhất cả nước

Báo cáo về công tác triển khai tổ chức thi tốt nghiệp THPT, bà Vũ Thị Xuân Dung - Trưởng điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết, so với những năm trước, việc tổ chức kỳ thi THPT ngày càng nhẹ nhàng, thuận lợi cho các thí sinh. Các quy định cũng chặt chẽ, rõ ràng trách nhiệm tới từng cán bộ coi thi. Tuy nhiên, với quy mô và tính chất quan trọng của kỳ thi, các giám thị đều được tập huấn kỹ và yêu cầu cao về trách nhiệm trong quá trình coi thi.

Với quy mô thí sinh dự thi đông nhất cả nước, các đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT đã liên tiếp làm việc về công tác chuẩn bị, triển khai các khâu coi thi. Đoàn đã đến kiểm tra 2 điểm thi tại trường THPT Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn). Tại các điểm thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, như phòng làm việc của điểm thi, phòng y tế, phòng thi, trang thiết bị y tế, phòng thi dự phòng, phòng cách ly... và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các điểm thi, sự nỗ lực của các thầy cô giáo.

CSGT Hà Nội trực tiếp hỗ trợ thí sinh ngồi xe lăn vào phòng thi

CSGT Hà Nội trực tiếp hỗ trợ thí sinh ngồi xe lăn vào phòng thi

Tất cả vì thế hệ tương lai

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, hơn 5.400 tình nguyện viên đã hỗ trợ 97.988 thí sinh và người nhà thí sinh tại 181 điểm thi. Công tác tổ chức và chuẩn bị cho kỳ thi của thành phố, đặc biệt là các đội hình “Tiếp sức mùa thi” đã tạo được sự tin tưởng và nhận được sự quan tâm tích cực của phụ huynh, học sinh tại các điểm thi. Quận đoàn Hoàn Kiếm tổ chức các đội tình nguyện tại 4 điểm thi, mỗi điểm thi có hơn 50 tình nguyện viên, thanh niên tiếp sức mùa thi.

Tại điểm thi trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm) lực lượng tình nguyện hỗ trợ nhiệt tình các thi sinh nay từ cổng trường. Đội tình nguyện viên tại các điểm trường trên địa bàn quận được phân công rõ ràng như: “Đội hình giao thông xanh” phối hợp với lực lượng công an hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông; “Đội hình hoa phượng đỏ” phụ trách hỗ trợ học sinh gửi đồ và “Đội hình tiếp sức mùa thi” phụ trách phân phát các vật dụng như nước, bánh, kẹo, quạt… cho học sinh và phụ huynh tại điểm thi.

Không thể thiếu sự tham gia của lực lượng Công an Hà Nội trong việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh phòng thi trong mùa thi năm nay. Liên tục ứng trực tại các điểm thi đảm bảo giao thông không ùn tắc, lực lượng Cảnh sát giao thông còn tham gia hỗ trợ thiết thực với phụ huynh, học sinh đi thi. “Không chỉ kỳ thi THPT năm 2022, trước đó tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chúng tôi cũng đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các điểm thi tặng nước uống và động viên thí sinh cũng như người nhà thí sinh. Bố mẹ nào cũng lo cho con cái, nên việc làm này tuy nhỏ, nhưng chúng tôi hy vọng có thể chia sẻ nỗi lo lắng, áp lực với các bậc phụ huynh” - Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội cho biết.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn thành phố và trước đó là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, CATP hà Nội đã huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc công an 30 quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ có liên quan tham gia bảo vệ. Chính sự tham gia đắc lực này đã góp phần vào thành công kỳ thi năm nay.