Chung kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội báo ANTĐ lần thứ XVI năm 2016:

Kỳ phùng địch thủ

ANTD.VN - THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Quốc Tuấn là hai đại diện đã ghi tên mình vào chơi trận chung kết ngày 20-11 tới trên sân Hàng Đẫy, sau khi vượt qua hai trận bán kết vào sáng qua 13-11 trên sân Tây Hồ.

Kỳ phùng địch thủ ảnh 1THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Quốc Tuấn sẽ tạo nên một trận đấu kinh điển ở chung kết

Sau hơn 1 tháng thi đấu, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo ANTĐ lần thứ XVI đã đi đến giai đoạn cuối đầy kịch tính và cuốn hút. Điều đó được chứng minh ở hai trận bán kết. Với tư cách là đội bóng từng 2 lần vô địch giải, THPT Nguyễn Thị Minh Khai đầy tự tin khi bước vào trận đấu với một trong những tân binh ấn tượng nhất từ trước tới nay - THPT Thạch Bàn. Mặc dù, trường mới được thành lập được 5 năm và đây mới là lần đầu tiên dự giải, nhưng đội bóng THPT Thạch Bàn đã để lại ấn tượng từ vòng bảng cho tới bán kết. Thực tế trên sân trong hiệp 1 đã chứng minh điều đó, khi lối chơi phòng ngự kín kẽ của các cầu thủ Thạch Bàn đã không cho đối thủ có nhiều cơ hội, đội vốn được đánh giá có hàng công rất mạnh.

Thạch Bàn thủ chắc, nhưng họ không có được một chân sút cừ khôi như Hồ Trọng Thế bên phía THPT Nguyễn Thị Minh Khai và đó chính là sự khác biệt. Trong một tình huống đá phạt đầu hiệp 2, Trọng Thế đã dứt điểm hiểm hóc, mở tỉ số cho đội bóng quận Bắc Từ Liêm. Bị dẫn bàn, các cầu thủ Thạch Bàn lao lên tìm kiếm bàn gỡ và đó chính là lúc họ bộc lộ nhiều sai sót ở hàng thủ.

Một trong những tình huống như vậy đã dẫn tới bàn thua thứ hai của họ sau đó ít phút. Để rồi, khi THPT Nguyễn Thị Minh Khai chơi với tâm lý thoải mái hơn hẳn, họ dễ dàng có thêm 2 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 4-0. Đối thủ của THPT Nguyễn Thị Minh Khai trong trận chung kết là THPT Trần Quốc Tuấn, đội đã ngược dòng thắng 2-1 trước THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) ở trận bán kết 2. Dù bị dẫn trước ngay ở phút thứ chín, nhưng THPT Trần Quốc Tuấn đã chứng tỏ được bản lĩnh đúng lúc, xuất sắc ghi liền 2 bàn ngay sau đó để giành tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết - trận đấu khép lại mùa giải diễn ra cuối tuần này trên sân Hàng Đẫy.

THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Quốc Tuấn xứng đáng là kỳ phùng địch thủ. Đây không chỉ là trận “derby Từ Liêm”, với một đội ở Nam Từ Liêm, còn một đội ở Bắc Từ Liêm mà còn là màn trận đấu của những danh hiệu. Trong 5 mùa giải gần nhất, đã có 4 chiếc cúp vô địch được hai đội bóng này thâu tóm, chia đều cho mỗi bên. Vậy nên, nếu CĐV nào đó gọi đây là một trận “Siêu kinh điển” của bóng đá học sinh Thủ đô, có lẽ cũng không quá.

Lịch thi đấu ngày 20-11 trên sân Hàng Đẫy

13h30: Tranh giải Ba

THPT Thạch Bàn - THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)

15h: Chung kết (Đài PTTH Hà Nội tường thuật trực tiếp)

THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Trần Quốc Tuấn

Kỳ phùng địch thủ ảnh 2

Xác định Vua phá lưới của giải

Kỳ phùng địch thủ ảnh 3

Cây săn bàn Hồ Trọng Thế

Với pha lập công vào lưới THPT Thạch Bàn ở trận bán kết 1, cây săn bàn Hồ Trọng Thế (số 9) của THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã nâng tổng thành tích của mình tại giải năm nay lên 10 bàn. Danh hiệu Vua phá lưới đã 99% thuộc về tiền đạo này, khi mà người bám sát là Phùng Khắc Tâm của THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) mới chỉ có 6 bàn. Năm ngoái, Vua phá lưới Vũ Xuân Đức của THPT Trần Quốc Tuấn ghi được 9 bàn.