Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Sudan tại Hà Nội

ANTD.VN - Lễ kỷ niệm lần thứ 61 Quốc khánh nước Cộng hòa Sudan vừa được tổ chức trang trọng và ấm áp tối 16/2/2017 tại Thủ đô Hà Nội. 

Bà Trần Uyên Phương, nữ Lãnh sự danh dự của Sudan tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm 

Tới dự lễ kỷ niệm có ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; bà Trần Uyên Phương, Lãnh sự danh dự của Sudan tại thành phố Hồ Chí Minh (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát); ông Trần Quốc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Trần Toàn Phát; cùng đại diện ngoại giao đoàn, các vị Đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Sudan tại Việt Nam Sayed Altayeb Ahmed tin tưởng mối quan hệ song phương giữa Sudan và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển

Phát biểu mở đầu buổi lễ, ông Sayed Altayeb Ahmed, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Sudan tại Việt Nam khẳng định, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” cũng chính là một trong những nhiệt huyết cách mạng mà mọi người dân Sudan được truyền cảm hứng trong cuộc đấu tranh lâu dài giành tự do cho dân tộc mình. Kỷ niệm 61 năm Ngày độc lập, cũng là kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Sudan, Sudan chân thành cảm ơn Việt Nam vì những giúp đỡ, hỗ trợ thời gian qua.  

Từ phải qua: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam, Lãnh sự danh dự Sudan tại TP.HCM Trần Uyên Phương và ngài Đại sứ Cộng hòa Sudan Sayed Altayeb Ahmed cùng nâng ly chúc mừng 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Sudan tại Việt Nam nhấn mạnh, mối quan hệ song phương giữa hai nước đã không ngừng được phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, hải quan, giáo dục, hàng hải… Với những nền tảng đã có, và những tiềm năng của hai nước, ngài Đại sứ tin tưởng, mối quan hệ giữa Sudan và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, xứng với tình hữu nghị truyền thống lâu dài của hai nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam đánh giá cao quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia

Chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Sudan đã đạt được, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nhấn mạnh, còn có rất nhiều thế mạnh hợp tác mà Việt Nam và Sudan có thể phát triển trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, dầu khí, viễn thông...

Trước mắt, các bộ, ngành hai nước cần đẩy nhanh việc đàm phán, ký kết 9 thỏa thuận hợp tác mà hai nước đã trao đổi tại Kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp vừa qua để hoàn thiện hành lang pháp lý cho hợp tác giữa hai nước. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tin tưởng rằng, Sudan là thị trường đầy tiềm năng để có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Việt Nam tìm được cơ hội kinh doanh, phát triển.

Sudan đã lựa chọn nữ Lãnh sự danh dự tại TP.HCM là một CEO thành đạt của Việt Nam

Với chức trách là cầu nối cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, bà Trần Uyên Phương, Lãnh sự danh dự của Sudan tại TP.HCM, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy mối quan hệ và hợp tác giữa hai quốc gia ngày càng phát triển; tin tưởng rằng sự hợp tác này là tiền đề để Việt Nam – Sudan tiếp tục phát huy, gìn giữ, vun đắp mối tình đoàn kết hữu nghị luôn tốt đẹp và bền vững.

Các đại biểu cắt bánh mừng Quốc khánh Sudan

Năm 2016 đánh dấu nhiều bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước với Kỳ họp lần II của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Sudan được tổ chức thành công tại Hà Nội; Đại sứ Phạm Sanh Châu, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Đặc phái viên Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề Unesco đến thăm Sudan; Đại học Geriza, Sudan đến thăm Việt Nam và ký năm biên bản ghi nhớ với các trường đại học của Việt Nam...

Đông đảo các vị đại diện ngoại giao đoàn, các vị Đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế tại Thủ đô Hà Nội đã tới chia vui trong ngày kỷ niệm Quốc khánh Sudan

Năm 2017 được kỳ vọng sẽ có nhiều bước tiến trong mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Sudan với chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu cấp cao của Sudan trong tháng 3. Kỳ họp lần V về Tư vấn Chính trị giữa Bộ Ngoại giao của hai nước cũng sẽ được tổ chức tại thủ đô Khartoum của nước bạn ngay trong quý I năm 2017…