Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Cục kỹ thuật nghiệp vụ I, Bộ Công an

ANTĐ -Sáng 1 - 7, Cục kỹ thuật nghiệp vụ I, Tổng cục An ninh I, Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1/7/1954 – 1/7/2014) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. 

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ chiến sỹ Cục kỹ thuật nghiệp vụ I, thuộc Tổng cục An ninh I, Bộ Công an, đã từng bước làm chủ trang thiết bị kỹ thuật và đổi mới tư duy nghiệp vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần vào truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Cục kỹ thuật nghiệp vụ I, Bộ Công an ảnh 1
Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương và trao tặng bằng Huân chương cho tập thể lãnh đạo Cục kỹ thuật nghiệp vụ I.
 Đơn vị vinh dự được đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng trong dịp này.  

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Cục kỹ thuật nghiệp vụ I

Chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ I đã đạt được trong 60 năm qua, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình an ninh chính trị thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình chính trị, an ninh quốc gia của nước ta. Do đó, các cán bộ chiến sỹ Cục kỹ thuật Nghiệp vụ I cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương công tác nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; không ngừng đổi mới tư duy, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại trong công tác nghiệp vụ để nắm rõ âm mưu và phương thức hoạt động của các thế lực thù địch; phối hợp, hiệp đồng chiến đấu kịp thời với các lực lượng nghiệp vụ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và các đơn vị địa phương có liên quan, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.