Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND

ANTĐ - Chiều 16-7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức họp báo lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20-7-1962/20-7-2012). Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm chủ trì cuộc họp.

“Vì cuộc sống bình yên của nhân dân” là một trong những khẩu hiệu hành động của lực lượng CSND

Trung tướng Phan Văn Vĩnh nêu rõ, ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CSND. Đó là mốc son quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng CSND. Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND sẽ được Bộ Công an tổ chức trọng thể vào sáng 20-7, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Dự kiến tại lễ mít tinh sẽ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng khoảng 2.000 đại biểu đại diện các Bộ, ban, ngành ở Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lực lượng CSND qua các thời kỳ. 

Cũng theo Trung tướng Phan Văn Vĩnh, hiện nay, mặc dù trong thời bình nhưng máu của các CBCS vẫn đổ vì bình yên cuộc sống. Thống kê có tới 150 CBCS đã hy sinh; khoảng 800 CBCS bị thương hoặc bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ. Ghi nhận những chiến công xuất sắc của lực lượng CSND từ khi thành lập đến nay, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý gồm: 1 Huân chương Sao vàng; 9 Huân chương Hồ Chí Minh, 118 tập thể và 74 CBCS CSND được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng vạn lượt tập thể, cá nhân đã được trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Nhân dịp này, Bộ Công an đã phát động đợt 2 cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm diễn ra từ ngày 16-7 đến 16-9, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các ngày lễ lớn của đất nước cũng như giữ vững ANTT-TTATXH.