Kỷ niệm 22 năm ngày Quốc khánh Nam Phi

ANTĐ - Tối 25-4, Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi đã tổ chức Lễ kỷ niệm 22 năm ngày Quốc khánh Nam Phi tại khách sạn Sheraton, Hà Nội. 

Tới dự buổi lễ có ông Dương Chí Dũng, Trợ lý Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng đại diện các tổ chức quốc tế, các nhà ngoại giao, các cơ quan, ban ngành tại Hà Nội.

Ngày Quốc khánh Nam Phi, hay còn gọi là ngày Nam Phi tự do, được tổ chức vào ngày 27-4 hàng năm.

Năm nay, Cộng hòa Nam Phi kỷ niệm 22 năm Ngày Nam Phi giành được tự do với chủ đề: “Cùng nhau xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn – Chính quyền địa phương là công việc của mỗi người dân”.

Lễ kỷ niệm năm nay cũng trùng với kỷ niệm 20 năm ngày ký kết dự thảo Hiến pháp Nam Phi và thực thi theo pháp luật, kỷ niệm 60 năm Ngày Phụ nữ Nam Phi đoàn kết tuần hành tới tòa nhà Chính phủ Union Buiding năm 1956 và kỷ niệm 40 năm Ngày sinh viên Nam Phi nổi dậy, 16-6.

Ông Dương Chí Dũng, Trợ lý Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao Việt Nam và bà Kgomotso Ruth Magau, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam cắt chiếc bánh kỷ niệm 22 năm Ngày Nam Phi tự do. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Kgomotso Ruth Magau, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam khẳng định: “Lịch sử hai dân tộc chúng ta được phát triển từ những năm 50 của thế kỷ trước. Trong dịp lễ kỷ niệm này, Nam Phi muốn chứng minh mối quan hệ truyền thống, hữu nghị của Nam Phi – Việt Nam qua những hình ảnh sống động, minh chứng cho truyền thống lịch sử của hai dân tộc”.

Thay mặt Chính phủ, nhân dân Nam Phi, bà Kgomotso Ruth Magau chúc mừng kỷ niệm lần thứ 22 nền Dân chủ ở Nam Phi, đồng thời gửi lời chúc mừng tới Chính phủ, nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất đất nước 30-4-1975/30-4-2016.