Kỷ lục 110 lượt đỗ chuyên của một lớp 9 trường Hà Nội - Amsterdam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Tổng kết của thầy giáo chủ nhiệm một lớp 9 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với 110 lượt đỗ hệ chuyên của 52 thành viên lớp học cho thấy sức bật nổi trội trên mặt bằng chung kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của Hà Nội.

Thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội mới đây cho biết toàn thành phố có 19 học sinh đứng đầu đỗ 5 nguyện vọng lớp chuyên trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.

Đóng góp vào thành tích đáng nể phục này của học sinh Thủ đô, lớp 9A (niên khoá 2019-2021) trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 2 em đỗ 5 nguyện vọng lớp chuyên của 3 trường chuyên. Bên cạnh đó là 4 á quân với thành tích đỗ 4 khối chuyên của 3 trường chuyên. Lớp này cũng có tới 19 học sinh đỗ 3 trường chuyên.

Lớp học này còn "sở hữu" 2 thủ khoa khối chuyên là Đặng Tiến Vinh, thủ khoa chuyên Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN và Hoàng Anh Minh, thủ khoa chuyên Lý trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Khó tin với kết quả thi chuyên của tập thể lớp 9A1921 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2021

Khó tin với kết quả thi chuyên của tập thể lớp 9A1921 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2021

Chia sẻ thành tích đáng nể của lớp học do mình chủ nhiệm, thầy giáo Nguyễn Đắc Thắng tiết lộ, vào năm cuối cấp này lớp còn có 4 bạn đạt học bổng của Singapore và Mỹ.

Tính tổng thể lớp 9A có 110 lượt đỗ chuyên; 11 bạn đạt giải Nhất Thành phố và được tuyển thẳng vào các trường KHTN, Sư phạm. 44/48 học sinh đỗ chuyên (đạt 91,7%); 38 học sinh đỗ vào chuyên Hà Nội (tổng số 44 bạn thi), trong đó 35 bạn đỗ vào các lớp chuyên trường THPT Hà Nội - Amsterdam. 33 bạn đỗ vào trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên và Chuyên ngoại ngữ, ĐHQGHN 31 bạn đỗ vào THPT Chuyên Sư phạm, ĐH Sư phạm HN.

Theo thầy Nguyễn Đắc Thắng, trong 2 năm học đặc biệt vì ảnh hưởng dịch Covid-19, 52 thành viên của lớp đã rất nỗ lực và cố gắng để vượt qua mọi khó khăn để học thật tốt. “Với nhiều mục tiêu khác nhau, thuận lợi có, khó khăn có, thành công có và thất bại cũng có, nhưng có một điều chắc chắn là cả thầy và trò đã cố gắng hết sức. Rất tự hào về các bạn!” - Thầy giáo Nguyễn Đắc Thắng chia sẻ.

Hành trình 4 năm đã đến thời điểm kết thúc cấp THCS, thầy chủ nhiệm lớp 9A nhắn nhủ: “Giờ đây mỗi bạn đã có lựa chọn riêng của mình để tiếp tục hành trình phía trước trong 3 năm tới. Nhưng thầy tin rằng các bạn sẽ luôn là những đứa trẻ bản lĩnh, tự tin và luôn mang năng lượng tích cực đến mọi nơi các bạn đặt chân đến”.