Kỷ luật bác sỹ siêu âm thai nhi cho kết quả sai

ANTĐ - Ngày 28-7, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức họp về vụ việc sản phụ Trần Thị Kim Hiên siêu âm đến 10 lần cho kết quả thai đôi nhưng khi đẻ, chỉ có 1 cháu bé chào đời. 

PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định, hội đồng khoa học sau khi xem xét các ghi chép trong sổ khám thai, thấy thiếu rất nhiều chi tiết cho việc thăm khám một trường hợp mang thai. Tuy nhiên với các bản ảnh siêu âm, các dữ liệu như: chiều cao tử cung, cân nặng sản phụ và các hình ảnh siêu âm cho thấy diễn tiến phát triển một thai là phù hợp, chứng tỏ phụ sản Hiên không phải thai đôi 1 trai, 1 gái. Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức xử lý kỷ luật bác sỹ Vũ Thị Thu, khoa sản A của bệnh viện do lỗi chuyên môn khi siêu âm cho sản phụ Trần Thị Kim Hiên.

Trước đó, sản phụ Hiên nhập viện bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức ngày 15-7 trong tình trạng đau bụng chuyển dạ. Tại đây, chị được bác sỹ Thu chẩn đoán thai đôi, thai 38,5 tuần, nhưng khi mổ, bác sỹ chỉ đưa ra được một bé gái nặng 3,2kg, làm cho gia đình sản phụ cho rằng bệnh viện đã làm mất một bé. Theo Sở Y tế TP.HCM, bác sỹ Vũ Thị Thu có học qua khóa đào tạo siêu âm 4 tháng song đã phạm sai sót trong đọc kết quả siêu âm tại phòng khám Phước Sơn. Do vậy, Sở Y tế đề nghị bệnh viện Thủ Đức xử lý kỷ luật bác sỹ Thu, báo cáo về sở trong thời gian sớm nhất.