Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại trụ sở tiếp công dân Trung ương

ANTD.VN - Sáng nay (16-9), được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại trụ sở tiếp công dân Trung ương. 

Tới dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ; ông Đỗ Văn Đương, Phó trưởng ban dân nguyện Ủy ban thường vụ Quốc hội; ông Nguyễn Hồng Điệp, Vụ trưởng, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương; Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Cùng dự có Thiếu tướng Phạm Văn Sinh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và chỉ huy công an các quận huyện của CATP.

Từ tháng 5-2011, trụ sở Ban tiếp công dân Trung ương đã chính thức chuyển địa điểm từ 110 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy về số 1 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Sau khi Luật Tiếp công dân có hiệu lực từ ngày 1-7-2014 đến nay, trụ sở Ban tiếp công dân của Trung ương có 7 cơ quan thường trực tham gia tiếp công dân.

Ông Nguyễn Đức Hạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nhằm đảm bảo ANTT tại trụ sở tiếp công dân, CATP Hà Nội đã làm việc cụ thể với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương thống nhất biện pháp xử lý tình huống khi xuất hiện các đoàn đông người; có biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản của cán bộ trong trụ sở khi tham gia tiếp công dân; cương quyết xử lý đối với các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật.

Thống nhất hàng tháng tổ chức họp giữa lãnh đạo Ban Tiếp công dân với các đơn vị tham gia tiếp dân, các đơn vị phối hợp đảm bảo ANTT tại trụ sở đề đánh giá tình hình, đề ra phương hướng, biện pháp giải quyết cụ thể. CATP Hà Nội cũng đã đề nghị xử lý hình sự đối với 2 trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo có hành vi gây rối TTCC và 106 trường hợp đề nghị xử phạt hành chính.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Bạch Thành Định, đại diện CATP Hà Nội và ông Nguyễn Hồng Điệp đại diện Ban Tiếp công dân Trung ương đã ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại trụ sở tiếp công dân Trung ương. Quy chế gồm 3 chương, 12 điều quy định chặt chẽ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích phối hợp, nguyên tắc phối hợp, nôi dung phối hợp và cách thức tổ chức thực hiện.

Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP phát biểu tiếp thu

ý kiến chỉ đạo

Theo quy chế này, hai bên sẽ phối hợp đảm bảo ANTT tại trụ sở tiếp công dân Trung ương, xử lý các vụ việc đông người phức tạp; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; trao đổi thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng văn bản hành chính về ANTT trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ khẳng định sau khi ký kết quy chế phối hợp, tin tưởng rằng công tác đảm bảo ANTT tại trụ sở tiếp công dân sẽ có bước chuyển mạnh mẽ. Đồng thời nêu rõ, trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ sẽ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành chức năng, đặc biệt là Bộ Công an, CATP Hà Nội tập trung rà soát, tìm giải pháp hữu hiệu, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, không để phát sinh vụ việc phức tạp mới.

Đại diện 2 đơn vị ký kết quy chế phối hợp

Thống nhất với lãnh đạo các đơn vị là thường trực tham gia tiếp dân và các đơn vị phối hợp đảm bảo ANTT; phải tuyển lựa cán bộ có phẩm chất, đạo đức, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, thái độ ứng xử để đảm bảo tốt yêu cầu đặt ra trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại.

Thiếu tướng Bạch Thành Định thay mặt lãnh đạo CATP Hà Nội trao quà lưu niệm cho đại diện Ban Tiếp công dân Trung ương

Thay mặt lãnh đạo CATP Hà Nội, Thiếu tướng Bạch Thành Định đã trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Hạnh, coi đây là chủ trương, định hướng lớn và tiếp tục cụ thể vào chương trình công tác và qua đó sẽ tạo mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa 2 cơ quan.

Thiếu tướng Bạch Thành Định cũng khẳng định, để làm tốt công tác đảm bảo ANTT tại trụ sở tiếp dân Trung ương, điều quan trọng là phải thượng tôn pháp luật, hướng dẫn tuyên truyền đến công dân để người dân tuân thủ đúng pháp luật. Sau khi ký kết quy chế, mong rằng hoạt động của 2 đơn vị sẽ đi vào thực chất, có hiệu quả góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.